![]() |
Thôn 4, thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh, Gia Lai với nhằng nhịt dây điện. |
Tuy nhiên, kiến nghị vẫn chưa được giải quyết… Tại huyện Chư Păh, Gia Lai cũng xảy ra tình trạng nhiễm điện tương tự.
Người dân thôn An Nha, xã Gio An cho biết: "Hễ chạm vào bất cứ vật gì dưới đường dây điện cao thế ngang qua vườn đều thấy tê tê ở chân".
Cảm giác này rõ hơn mỗi khi vô tình cầm phải một vật bằng kim loại. Ông Trần Xuân Thụy một lần cày ruộng trong vườn bỗng thấy tê ở chân, rồi toàn thân mệt nhừ. Người nhà đã phải đưa ông đến trạm y tế xã cấp cứu…
Ông Hà Hắc Chiểu, Chủ tịch UBND xã Gio An đã dùng cây bút thử điện châm vào chân một người, thấy điện ở đầu cây bút đỏ lên.
Cũng theo ông Chiểu, ngoài sự nhiễm điện trên, tiếng "rẹt" phát ra rất dữ dội cả ngày lẫn đêm từ đường dây điện cao thế, khiến bà con cảm giác rất khó chịu và mệt mỏi. UBND xã Gio An đã làm tờ trình gửi lên các cơ quan chức năng mong được giải đáp thắc mắc cũng như sự lo lắng của các hộ dân bị nhiễm điện. Nhưng đã gần 1 năm nay, UBND xã Gio An vẫn chưa nhận được sự trả lời từ phía các cơ quan chức năng.
Hàng chục hộ dân ở thôn Cam Vũ, huyện Cam Lộ và khóm 2, phường 4, thị xã Đông Hà cũng đang phải sống trong tình cảnh tương tự. Tại đây, những đường dây điện chỉ cách mặt đất khoảng 10 mét, vắt ngang qua đường gần nhà dân đã trở thành nỗi ám ảnh đối với bà con suốt mấy tháng nay. Tình trạng nhiễm điện và chập điện trong các hộ gia đình xảy ra thường xuyên.
Để khắc phục tình trạng trên, trong thông báo ngày 24/1, Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung đã chỉ đạo Công ty Truyền tải điện 2, đơn vị vận hành và quản lý điện khu vực tiến hành đóng tiếp địa cho các hộ dân ở gần hành lang đường dây điện. Tuy nhiên, sau khi đóng tiếp địa thì tình trạng nhiễm điện ở các hộ dân này vẫn chưa được khắc phục.
Ông Nguyễn Đăng Thông, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 đã trả lời một cách thiếu trách nhiệm, rằng thực trạng trên không có gì mới, sự cố nhiễm điện là điều tất yếu, không ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân.
Theo ông Nguyễn Trường Khoa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, tình trạng nhiễm điện tràn lan tại nhiều khu dân cư trên địa bàn các huyện Gio Linh, Cam Lộ và phường 4, thị xã Đông Hà là rất nguy hiểm, chính quyền địa phương và các ngành chức năng nên sớm có giải pháp khắc phục sự cố về điện nếu cần thiết phải di dời bà con ra khỏi khu vực nguy hiểm, tránh hậu quả xấu.
Ở khu vực thôn 4, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cũng vậy. Theo chân người dân về "làng nhiễm điện" từ đường dây 500KV (tuyến Pleiku - Dốc Sỏi - Đà Nẵng), thì biết, từ năm 2004 đến nay, khi đường dây 500KV này đi vào hoạt động, các hộ dân sinh sống ở hành lang đường dây khu vực thuộc tổ 4, Phú Hòa, Chư Păh bị nhiễm điện nặng, điện giật đã trở thành nỗi ám ảnh lo sợ của người dân nơi đây.
Khoảng cách từ đường điện 500KV với các nhà dân cách nhau 9 - 20m nên bị nhiễm điện là điều không tránh khỏi. Nhất là những lúc mưa gió thì việc nhiễm điện ở đây càng nghiêm trọng. Nhiều người dân cho biết, đi ra rẫy xa thì khỏe, về nhà là đầu óc choáng váng, mệt mỏi...
Gần 2 năm nay, các gia đình này đã gửi đơn kêu cứu khắp nơi nhưng phía Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung, Công ty Truyền tải điện 2, đơn vị quản lý và thi công tuyến đường dây, mới chỉ dừng lại ở việc cử người kiểm tra, chứ chưa có biện pháp xử lý.
(Theo Công An Nhân Dân)