Ông Mạc Kim Tôn phát biểu tại Quốc hội. |
Đến nay, theo lời khai của ông Tôn cũng như xác minh của cơ quan điều tra, một số vật dụng đắt tiền mà Ánh đã mua và mang biếu ông Tôn, trong đó có 1 điện thoại di động Sam Sung D600, 1 máy vi tính để bàn, 1 máy hút ẩm do Nhật Bản sản xuất…, tổng cộng trị giá từ 60 đến 70 triệu đồng. Ông Tôn cho rằng đây là tiền hoa hồng mà các trường đã phải trích lại theo yêu cầu của ông Tôn với lý do “chi phí cho dự án”. Thực chất tất cả số tiền này đều “chảy” vào túi riêng của ông Tôn. Tuy nhiên, theo lời khai của Ánh thì cô ta đã chi cho vị đại biểu Quốc hội này khoảng 300 triệu đồng.
Cũng theo dự kiến, trong ngày hôm nay, Viện trưởng VKSND Tối cao về làm việc với công an tỉnh Thái Bình về vấn đề liên quan đến Đại biểu Quốc hội, nguyên Giám đốc Sở GD- ĐT Nguyễn Kim Tôn vừa bị đình chỉ công tác. Trước đó, công an tỉnh Thái Bình đã có công văn gửi VKSND Tối cao đề nghị hướng xử lý đối với vị lãnh đạo Sở GD-ĐT Thái Bình này.
Bị can chính là vụ lừa đảo này chính là Trần Thị Ánh (tức Hà), đã giả danh cán bộ của UBND tỉnh Thái Bình để lừa đảo thông qua dự án vi tính hoá trường học ở Thái Bình. Để lấy thế cho mình, Ánh đã "mua chuộc" được vị GĐ Sở GD-ĐT Thái Bình. Khi mối quan hệ này đã trở nên thân thiết, Ánh đã lấy ông Tôn ra làm "bình phong" cho những vụ lừa đảo của mình. Đó là việc lấy danh nghĩa là Sở GD-ĐT, Ánh mua chịu máy tính và lấy tiền hoa hồng của Công ty máy tính Kiên Cường ở Thái Bình và Công ty cổ phần đầu tư và chuyển giao công nghệ ASP có trụ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội.
Sau khi mua được những lô máy tính của công ty kể trên, ông Tôn đã trực tiếp dẫn Ánh đến các trường học lắp đặt vi tính. Được ông GĐ Sở dẫn đi cùng, trường nào cũng tin tưởng tuyệt đối và đều tìm cách làm thân với Ánh để được lắp máy vi tính trước.
Ngoài ra, ông Tôn còn chỉ đạo các trường mua bán hoá đơn GTGT khống để hợp pháp hoá việc nâng khống 66 máy vi tính với tổng giá trị là 462 triệu đồng. Ngoài việc phải bỏ ra số tiền mua máy khống nói trên, các trường còn phải chi hơn 23 triệu đồng để mua 17 tờ hoá đơn GTGT khống theo chỉ đạo của ông Giám đốc để cho Ánh thanh toán tiền máy tính viện trợ.
Cũng theo cơ quan điều tra công an tỉnh Thái Bình, có thể thời gian tới, ông Tôn sẽ sớm bị xử lý hình sự với 3 hành vi: Nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua bán giấy tờ có giá giả khác.
Khánh Ngọc