Trong cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 14/11, đại diện Sở cho biết việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên thật Huỳnh Minh Hưng) được tổ chức, cá nhân nước ngoài mời hát ở nước ngoài là hoạt động nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chưa có quy định xử lý đối với người biểu diễn trong thời gian bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động biểu diễn.
Phản hồi của Sở căn cứ các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Theo đó, điểm a và điểm b, khoản 1, Điều 2 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định đối tượng áp dụng gồm: tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo ở Việt Nam và ở nước ngoài; và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam.
Tháng 7/2024, Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng vì đeo "huy hiệu lạ" trong liveshow cá nhân. Tuy nhiên vào tuần trước, hình ảnh ca sĩ hát nhiều bài trong một tiệc sinh nhật ở Mỹ được đăng tải trên mạng. Ngoài ra, xuất hiện thông tin anh được mời trình diễn trong đêm nhạc ở Mỹ vào cuối tháng 11. Chuyện này gây chú ý với công chúng. Nhiều người đặt ra câu hỏi Đàm Vĩnh Hưng có làm trái quy định hay không.
Sau khi bị đình chỉ biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng khóc và xin lỗi khán giả. Những tháng qua, anh dành thời gian chủ yếu cho con trai, đưa bé Polo đi chơi nhiều nơi trong nước và ở nước ngoài.
Phong Kiều