Ngày 4/3, ông Lê Văn Viện, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Thành cho biết, hiện toàn bộ 197 học sinh của trường đã được di dời về trường Tiểu học Trung Thành, cách gần 200 mét để đảm bảo quá trình học tập an toàn, không bị gián đoạn.
Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường cũng tạm thời được chuyển đến nhà văn hóa và điểm trường Mầm non Trung Thành, ở bản Phai để thuận tiện cho việc lên lớp. Theo hiệu trưởng, dù có nhiều xáo trộn nhưng thầy trò đã tạm yên tâm công tác và học tập.
UBND xã trung Thành trước mắt bố trí cho học sinh ở trọ tại các nhà dân xung quanh trường tiểu học. Tuyến đường qua vùng sạt lở tại trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Thành cũng bị ngăn cấm, người dân và học sinh phải đi lại bằng con đường tránh dọc suối Quýt.
Thời gian gần đây, quả đồi cạnh trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Thành bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá trên đồi sạt xuống gần phòng học, nhà bán trú khiến thầy trò bất an. Hiện mái taluy dương trên quả đồi phía sau trường có nhiều chỗ nứt toác, sạt trượt kéo dài 1-7 m.
Hàng trăm khối đất đá không còn kết dính có thể ụp xuống vùi lấp ngôi trường bất cứ lúc nào. Sạt lở cũng khiến nhiều ngôi mộ tại khu nghĩa trang sau trường nguy cơ trôi tụt xuống phía dưới, chưa thể cất bốc. Ngoài ra, công sở UBND xã Trung Thành đang xây dựng gần đó cũng bị đất đá tràn xuống lấp đầy một khoảnh sân.
Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa Trương Nho Tự cho hay đã chỉ đạo UBND xã Trung Thành, trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Thành và nhà thầu xử lý cấp bách, khắc phục thiệt hại.
Sau khi khảo sát thực địa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng chỉ đạo UBND huyện Quan Hóa, các sở ngành liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đất đá tại xã Trung Thành triệt để, tối ưu. Sau khi khắc phục xong tình trạng sạt lở, đảm bảo các điều kiện an toàn, chính quyền mới cho phép nhà trường trở lại hoạt động tại vị trí cũ.
Công trình trường Phổ thông dân tộc bán trú -THCS Trung Thành do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa làm chủ đầu tư. Dự án này có hai hợp phần gồm công trình trường Phổ thông dân tộc bán trú -THCS Trung Thành, tổng vốn xây dựng hơn 13,8 tỷ đồng và hợp phần xử lý khẩn cấp sạt trượt công trình công sở xã và khu bán trú với tổng vốn đầu tư 9,3 tỷ đồng. Dự án khởi công đầu năm 2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021.
Năm học 2020-2021, trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành có 16 cán bộ, giáo viên và 197 học sinh. Hiện có 6 giáo viên ở tại trường và 107 học sinh được hưởng chế độ bán trú.