Các công tố viên của Canada cho rằng các luật sư phía bà Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Châu), giám đốc tài chính Huawei, đã thất bại về mặt pháp luật trong các phiên điều trần nhằm ngăn chặn Mỹ dẫn độ bà.
"Quý vị sẽ dễ dàng nhận thấy không có yếu tố dối trá nào dẫn đến vụ án sai lệch. Ở đất nước này, không có ai được xét xử trong phiên tòa dẫn độ công bằng hơn bà Meng", công tố viên Robert Frater, đại diện cơ quan thực thi pháp luật Canada nêu quan điểm và cho rằng lập luận bào chữa của các luật sư đại diện cho bà Mạnh không đúng sự thật và thất bại về mặt pháp luật.
Trước đó, các luật sư của bà Meng cho rằng Mỹ đã ngụy tạo hồ sơ gửi Canada để yêu cầu dẫn độ. Nhóm pháp lý của bà Meng dẫn phát biểu của ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ ở thời điểm CFO Huawei bị bắt, tố Mỹ dùng bà Meng làm "con cờ chính trị" với Trung Quốc.
Phiên điều trần cuối cùng đã kết thúc vào ngày 18/8. Việc có dẫn độ bà Meng sang Mỹ hay không sẽ được Phó chánh án Heather Holmes của Tòa án Tối cao British Columbia đưa ra phán quyết vào ngày 21/10.
Nếu Phó chánh án Heather Holmes chấp nhận yêu cầu dẫn độ, Bộ trưởng Tư pháp Canada sẽ là người ký quyết định giao bà Meng cho phía Mỹ. Tuy nhiên, nhóm luật sư của bà Meng đều có quyền kháng nghị cả 2 quyết định này. Theo các nhà quan sát cho rằng vụ án có thể kéo dài trong nhiều năm.
Bà Meng Wanzhou, 49 tuổi, bị bắt tại Sân bay Quốc tế Vancouver vào tháng 12/2018 theo yêu cầu từ Mỹ, với cáo buộc gian lận và lừa dối về các giao dịch kinh doanh của Huawei ở Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và đồng minh.
Bà Meng phủ nhận mọi cáo buộc và hiện bị quản thúc trong căn biệt thự đắt đỏ bậc nhất Vancouver, với 4 phòng ngủ và 8 phòng tắm từ năm 2018. Chính quyền Canada cũng yêu cầu bà đeo vòng theo dõi ở mắt cá chân để giám sát.
Meng Wanzhou là con gái lớn của nhà sáng lập Huawei Ren Zhengfei. Trước khi bị bắt, bà đóng vai trò quan trọng tại hãng viễn thông lớn nhất thế giới và được xem là người kế thừa vị trí của cha mình. Kể từ khi bà bị bắt, ông Ren nhiều lần lên tiếng việc bà Meng bị cuốn vào cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và cho rằng "con gái tôi chỉ như một con kiến nhỏ bị dồn ép giữa hai siêu cường".
Sơn Nam (Theo CNBC)