Hôm qua, chính quyền thành phố Kashiwazaki phát hiện khoảng 100 thùng chứa chất thải hạt nhân bị đổ tại Nhà máy Kashiwazaki Kariwa, trong đó nhiều nắp thùng bị bật tung. Các chuyên gia đang xác định liệu chất thải này có ảnh hưởng đến môi trường hay không. Đồng thời, lãnh đạo nhà máy cũng thừa nhận sau trận động đất, một số lượng nhỏ chất phóng xạ đã bị phát tán ra không khí, tuy nhiên không gây nguy cơ môi trường. Hiện nhà máy vẫn chưa xác định được nguyên nhân tại sao lượng phóng xạ này bị rò rỉ.
Ngoài ra, còn có sự cố gần 1.200 lít nước phóng xạ bị rò rỉ từ một bình chứa của Nhà máy điện Kashiwazaki Kariwa và chảy xuống biển. Các chuyên gia hạt nhân khẳng định số lượng trên là không đáng kể, tuy nhiên lãnh đạo nhà máy đã ém nhẹm thông tin và chỉ công bố vụ tai nạn này sau 12 giờ kể từ khi trận động đất xảy ra. Theo chuyên gia Aileen Mioko Smith của Tổ chức môi trường Nhật Green Action, các vụ rò rỉ và hỏa hoạn cũng tại Nhà máy Kashiwazaki Kariwa cho thấy một số thiết bị tại các nhà máy điện hạt nhân ở Nhật không có thiết kế chống động đất ở mức độ cao.
Cho đến hôm qua, tại tỉnh Niigata đã có 9 người chết và hơn 1.000 người bị thương do cơn địa chấn. Tổng cộng có tới hơn 800 căn nhà bị sụp đổ và hư hại nặng. Hàng chục nghìn gia đình trong khu vực bị tàn phá vẫn đang phải sống trong cảnh mất điện, nước, khí đốt.
(Theo Tuổi Trẻ)