![]() |
SLNA mùa này sẽ dựa nhiều vào các cầu thủ trẻ. Ành: Hoàng Hà. |
Cuối cùng, bản hợp đồng 2 năm với khoản lót tay 700 triệu cùng mức lương 25 triệu đồng mỗi tháng đã được SLNA và Văn Quyến thống nhất. Hồ sơ xin giảm án của Văn Quyến đã được SLNA nộp lên LĐBĐ VN (VFF). Và nếu suôn sẻ, Văn Quyến có thể tái xuất ngay vào giai đoạn 1 của V- League 2009. HLV phó Huy Hoàng cho biết: "Đó là một quyết định hợp tình hợp lý, có lợi cho cả Quyến và đội bóng".
Tuy nhiên, bản hợp đồng này "có lợi" hay không, câu trả lời chỉ đến khi mùa giải kết thúc. Câu hỏi đặt ra là sau rất nhiều khúc mắc như vậy, Văn Quyến có toàn tâm toàn ý khi "phải" đá cho SLNA, và ngược lại, CLB xứ Nghệ có thực sự muốn một người đã quyết tâm ra đi nhưng không đi được.
Để chuẩn bị cho V-League 2009, các đội bóng khác đua nhau mua sắm ngoại binh. Bình Dương, HAGL đặt mục tiêu vô địch, Thể Công, T&T Hà Nội muốn lọt vào top 3. Trong khi đó, ở Nghệ An tình hình còn rất yên ắng. Hiện tại, đội bóng mới chỉ ký hợp đồng với hai cầu thủ ngoại là thủ môn Michal và tiền vệ Diago.
Còn đội bóng xứ Nghệ sẽ dựa vào những cái tên như Huy Hoàng, Như Thuật, Lâm Tấn, cộng với những cầu thủ đã trưởng thành như Đắc Khánh, Trọng Hoàng, Quang Tình, Văn Bình. Bên cạnh đó là một số những cái tên trẻ được mới được đưa lên như Viết Khoa, Đình Hưng, Quang Thế, Ngọc Anh.
Ngoài ra, vấn đề tài chính vẫn là trở ngại lớn cho SLNA ở mùa này. Dù được công ty Lilama đánh tiếng từ lâu nhưng hiện tại, HLV phó Huy Hoàng cho biết đội bóng vẫn chưa có được hợp đồng tài trợ chính thức. Tài chính dầu khí đã rút lui và logo tài trợ trên áo đấu của SLNA cho mùa giải này vẫn còn bỏ ngỏ. Cũng vì thế lãnh đạo đội cũng chưa thể tổ chức họp để quán triệt mục tiêu cho mùa giải mới, kèm những điều khoản về tiền thưởng.
Thế Ngọc