Bạn đã bao giờ được tận mắt chiêm ngưỡng màn múa bụng của các vũ công Ấn Độ, ngắm những chiếc đèn lồng khổng lồ của người Hoa hay dạo bước trong nhà thờ Hồi giáo. Tất cả những điều thú vị ấy không chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mà bạn sẽ được trải nghiệm tại lễ hội Tết trung thu của người Hoa từ 8 đến 30/9, lễ hội Hari Raya của người Malaysia từ 8/9 đến 21/10, và Deepavali, lễ hội Ánh sáng của người Ấn Độ ngay trên đất nước Singapore.
|
Singapore rực rỡ mùa lễ hội. |
Không có lễ hội lớn nào tại Singapore lại thiếu hoa đăng, vì quốc đảo này rất biết làm đẹp cho mình trong những dịp đặc biệt bằng những bữa tiệc ánh sáng rực rỡ. Ở khu phố Tàu, từ những con phố nhỏ đến các đại lộ rộng lớn đều được trang hoàng bằng những chiếc lồng đèn trung thu muôn màu.
Cũng không kém chị kém em, trong lễ hội Hari Raya, sự kiện đánh dấu việc kết thúc của tháng ăn chay Ramadan, khu Kampong Glam và Geylang Serai của người Malaysia cũng trở nên lung linh và huyền ảo. Còn tại khu tiểu Ấn, những ô cửa lấp lánh ánh đèn sẽ chào đón bạn vào thế giới huyền bí của lễ hội Ánh sáng Deepavali, lễ hội quan trọng nhất của người Ấn, được tổ chức nhắm tôn vinh chiến thắng của Thiện và Ác.
|
Biểu tượng của đất nước Singapore. |
Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội chìm đắm trong không khí hội hè tại những khu chợ của người Ấn, người Hồi giáo hay của người Hoa. Khi bước chân bạn đã mỏi, hãy dừng lại nghỉ ngơi và nếm thử các món ăn truyền thống đặc sắc tại các gian hàng ẩm thực.
Còn nếu muốn thử cảm giác mới lạ? Hãy để cho các nghệ nhân Ấn Độ vẽ lên tay bạn những họa tiết henna độc đáo, hay tới ngôi đền Sri Mariamman cổ kính để thưởng thức màn biểu diễn đi trên lửa...
Khám phá cùng tour dạo bộ miễn phí được tổ chức vào mỗi tối, bạn sẽ tới tâm điểm của lễ hội để tìm hiểu các tập tục văn hóa của từng dân tộc, hoặc tham gia các hoạt động vui chơi thú vị.
Ngoài ra, vào những ngày cuối tuần, ngày lễ, sẽ có những chuyến xe buýt miễn phí, khởi hành từ ga tàu điện ngầm Dhoby Ghaut tới trung tâm của lễ hội.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)