![]() |
Cửa hàng bán đồ "người lớn" mang tên "Bí mật ngọt ngào" ở thủ đô Kathmandu. Ảnh: BBC |
Sweet Secret, cửa hàng bán "đồ người lớn" hợp pháp đầu tiên ở Kathmandu, ra đời cách đây gần hai năm. Nằm trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm quận tài chính của thủ đô Kathmandu, cửa hàng bán bao cao su và đồ chơi tình dục này đang dần tạo ra những thay đổi ở đất nước Nepal vốn hà khắc chuyện quan hệ nam nữ. Ngoài cửa hàng chính ở Kathmandu, "Bí mật ngọt ngào" còn có mặt ở hai thành phố khác và dự định sẽ tiếp tục mở rộng thêm phạm vi kinh doanh.
Cửa hàng của hai ông chủ trẻ bán 150 mặt hàng khác nhau, từ bao cao su có mùi thơm đến các búp bê tình dục đầy đủ bộ phận như người thật, hầu hết là hàng nhập từ Trung Quốc. Chỉ riêng tại cửa hàng ở Kathmandu, bình quân hàng tháng bộ đôi này đã thu về khoảng 300.000-400.000 rupee (khoảng 3.800-5.000 USD).
"Khi chúng tôi bắt đầu mở hàng, chúng tôi rất lo lắng liệu có cuộc biểu tình nào xảy ra không, nhưng thật may mắn, không có ai phản đối cả", Dhakal nói.
Khi đăng ký kinh doanh với chính quyền, hai người cũng phải cam kết mở "gian trưng bày thích hợp" cho đồ chơi nhạy cảm, và không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào đến các lợi ích, các chuẩn mực văn hóa, nhân phẩm, đạo đức xã hội. Bản thân cửa hàng "Bí mật ngọt ngào" này tạo cảm giác rất kín đáo, dù nằm ngay trung tâm thủ đô. Khách hàng phải đi bộ vào một con hẻm ngắn, leo lên chiếc cầu thang với ánh sáng lờ mờ rồi mới đến được cửa hàng sáng trưng, nổi bật với bức tường màu hồng và các tủ trưng bày sản phẩm được xếp đặt ngăn nắp.
Theo BBC, mỗi ngày có khoảng 100 khách hàng đến shop, trong đó chỉ có 10% là nữ giới. Để tạo điều kiện cho các nữ khách hàng hay những người còn cảm giác e ngại khi đến tiệm, các ông chủ đã mở thêm dịch vụ mua bán trực tuyến. Kinh doanh qua mạng chiếm khoảng một phần ba tổng doanh thu của cửa hàng này. Khách hàng của shop hầu hết ở độ tuổi trên 35, có người còn độc thân, có người đã kết hôn.
![]() |
Các sản phẩm phục vụ tình dục được bày trì ngăn nắp trên kệ trong cửa hàng. Ảnh: BBC |
Các chủ hàng cũng thường xuyên nhận được các đơn đặt hàng từ giới trẻ Nepal đang lao động các nước vùng Vịnh, những người muốn tặng quà cho vợ ở nhà. Theo các số liệu chính thức, hơn hai triệu nhân công trẻ người Nepal đang làm việc ở nước ngoài, hầu hết là nam giới. Tuy nhiên, cũng có một lượng khách rất lớn là vợ hoặc chồng của những người đã rời quê hương ra nước ngoài kiếm sống.
Sự thiếu hụt một lượng lớn nam giới trẻ tuổi đã gây ra những hậu quả về mặt xã hội ở Nepal, trong đó có việc ngoại tình để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Bởi vậy, hai ông chủ cửa hàng đồ chơi tình dục hy vọng rằng các sản phẩm của họ có thể giúp giải quyết những vấn đề này. Nhu cầu sử dụng đồ chơi tình dục tăng lên cũng cho thấy xã hội chủ yếu là người theo đạo Hindu này đang trên đường chuyển dịch. Điều này khiến nhiều người lo lắng.
Tuy nhiên, vẫn có những chuyên gia bày tỏ sự ủng hộ với sự cởi mở này. Jala Krishna Shrestha, một chuyên gia văn hóa Nepal, đang cân nhắc việc khai trương một bảo tàng tình dục ở ngay Kathmandu. Ông Shrestha, một cựu quan chức của Bộ Văn hóa, cho biết ông muốn bảo tàng giúp mọi người nhận thức sâu sắc về lịch sử của tình dục.
Ngọc Luân