Những trục trặc về tình dục ở tuổi 40 có xu hướng giảm dần, người nữ có nhiều thời gian và năng lượng để hưởng thụ thú vui trong ân ái và đối đãi tốt với bản thân.
"Phụ nữ U40 biết họ muốn gì và không ngượng ngùng khi yêu cầu chồng làm việc đó đối với mình. Họ trở nên nhiệt tình và quyến rũ còn hơn thời thiếu nữ”, Sheryl Kingsberg nói.
Theo LHJ, lứa tuổi này cũng đánh dấu việc người phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh với lượng hormone nữ (estrogen) giảm khi tuổi ngày càng cao. Điều này tác động đến việc tiết dịch ở âm đạo và ảnh hưởng tới kết quả của việc giao hợp, dễ gây cảm giác nhàm chán và giảm ham muốn.
Bên cạnh đó vì hormone nam trong cơ thể họ (testosteron) lại tăng lên mà người vợ ngày càng bạo dạn. Dù trong đầu họ thấp thoáng ám ảnh đây là "mùa xuân" cuối cùng, rồi sẽ phải chia tay với những ham muốn cuồng nhiệt nhưng không ngăn cản khao khát được thỏa mãn đam mê. “Bạn có thể không tự phát sinh được nhiều sự thích thú nhưng bạn lại có khả năng đạt được những cực khoái tột đỉnh”, Kingsberg nói.
Là chủ nhân của gia đình, con cái cứng cáp, kinh tế gia đình ổn định, có một chỗ đứng trong xã hội, người phụ nữ cảm thấy mình cần được tận hưởng cái mà trước đó họ không bỏ nhiều thì giờ cho nó.
Rất nhiều người đã được chỉ định dùng thuốc tránh thai để điều hòa sự thay đổi nội tiết trong cơ thể. Mặc dù tác dụng của thuốc làm giảm đi ham muốn nhưng nó lại giúp cho người phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh này thực sự trở nên yêu đời, tự tin và yêu mình hơn.
Chi Anh