Nhờ máy phát điện của trung tâm nên sau một thời gian ngắn, nguồn điện ở một số bộ phận quan trọng đã được hồi phục, nhiều máy móc đã được khởi động lại.
Tuy nhiên, do không kiểm tra kỹ kho lạnh lưu trữ vaccine nên trung tâm không phát hiện ra sự cố là nguồn điện của kho lạnh đã hoạt động chập chờn, khiến một số tủ đang lưu trữ vaccine không thể hoạt động trở lại, nhiều vaccine vì thế đã bị hư hỏng. Sự cố chỉ được phát hiện sau đó một ngày.
Một phó giám đốc trung tâm khẳng định toàn bộ nguồn vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đều an toàn, chỉ thiệt hại một lượng vaccine của chương trình tiêm chủng dịch vụ.
Hiện tại, theo ước tính của một số người trong ngành, riêng thiệt hại số vaccine ước tính trên 100 triệu đồng.
(Theo Lao Động)