Ngay khi ra trường, Chi Mai muốn được làm việc với internet. Trước khi trở thành Phó giám đốc của sàn Thương mại Điện tử (TMĐT) lớn nhất Việt Nam, Vatgia.com, Mai từng đi bán linh kiện điện thoại tại một cửa hàng. Sau lần đi làm muộn 30 phút, Mai bị sa thải. Cô tìm đến Vatgia, một công ty chuyên về TMĐT, và gắn bó từ đó đến giờ.
Trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây, thương mại điện tử đã mở ra nhiều cơ hội giao thương cho người làm kinh doanh. Thương mại điện tử lại là giải pháp hữu hiệu đối với các nữ doanh nhân khi cùng một lúc họ phải làm tốt vai trò của nhà lãnh đạo và người phụ nữ của gia đình.
Bà Mai cho hay, sự phát triển của thương mại điện tử mang lại lợi ích lớn cho những ai kinh doanh trực tuyến. Hiện tại, việc đăng ký mở một gian hàng qua mạng đã đơn giản hơn rất nhiều do không phải đau đầu về việc thiết kế website, mua và duy trì tên miền, bảo trì, thuê máy chủ, giảm thiểu lưu kho tồn hàng, không cần quá nhiều kiến thức kinh doanh… nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí, đặc biệt có thể quản lý từ xa.
Bà Phạm Chi Mai, Phó giám đốc sàn giao dịch vật giá. |
Theo bà Daphne Lee, Giám đốc bộ phận Marketing và Phát triển thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Alibaba, tập đoàn Thương mại điện tử hàng đầu thế giới, Việt Nam đang đứng thứ tư toàn cầu về số lượng doanh nhân nữ đăng ký tham gia xuất khẩu trực tuyến. Với thị trường trong nước, phụ nữ Việt Nam cũng cho thấy năng lực đáng ghi nhận của mình với lĩnh vực còn non trẻ thương mại điện tử.
Từ năm 2008 cho tới nay, tỷ lệ nữ giới tham gia xuất khẩu online luôn chiếm xấp xỉ 20% và ngày càng có xu thế tăng cao. Doanh nhân nữ chiếm ¼ lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia giao thương xuyên biên giới của Việt Nam.
Không chỉ là một trong 4 quốc gia có số lượng nữ doanh nhân tham gia lớn nhất, Việt Nam cũng là quốc gia có nhiều nữ doanh nghiệp khai thác sức mạnh của thương mại điện tử thành công nhất. Điều này cho thấy vai trò của phụ nữ hiện đại đã thay đổi lớn. Phụ nữ Việt Nam không còn thụ động với các công việc truyền thống thông thường mà đã mạnh dạn thay đổi tư duy, bắt tay hành động.
Đến với TMĐT sau lần định đóng cửa tiệm, giờ, cửa hàng của chị Trần Thị Thúy Hạnh trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, TP HCM đã rất đông khách. Nhận được lời khuyên của một anh bạn về việc chuyển dịch sang buôn bán trên mạng để tìm kiếm khách hàng, lúc đầu chị từ chối với lý do không có tiền và không đủ thời gian, nhân lực để làm việc này.
"Tuy nhiên tôi quyết định mạo hiểm đầu tư số tiền còn lại vào một gian hàng trên Vatgia.com. Thật bất ngờ, các đơn hàng nối tiếp được gửi đến, công việc kinh doanh khởi sắc hơn. Mở gian hàng trực tuyến thật quá đơn giản, đầu tư không nhiều mà hiệu quả", chị Hạnh nói.
Ngoài chị Hạnh, bà Lê Đặng Kim Hiếu, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu khu vực Mekong, cũng là một ví dụ thành công khác. Bà Hiếu tiết lộ kể từ khi "lên sàn trực tuyến" tới nay, thương hiệu, sản phẩm của công ty đã được đông đảo khách hàng đánh giá cao cả về uy tín, chất lượng và giá cả. Hiện tại bà sở hữu nhà máy sản xuất ở cả 3 tỉnh Nam Định, Bắc Giang, Ninh Bình với khoảng 500 công nhân, doanh thu bán hàng hàng năm vào khoảng 1 triệu USD.
Trong một hội thảo bán hàng xuyên biên giới do VCCI tổ chức, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó cục trưởng Cục Thương mại Điện tử – Bộ Công thương cho rằng hình thức bán hàng thông qua các website thương mại điện tử có số lượng giao dịch không nhỏ. Đây chính là tiềm năng để các doanh nghiệp tận dụng và phát triển.
Tới thời điểm này, phụ nữ Việt Nam đã chứng tỏ được năng lực, khả năng ứng dụng internet và sức mạnh của thương mại điện tử để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Với thương mại điện tử, chắc chắn những câu chuyện thành công của phái đẹp sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới. Nhân dịp 8-3, xin chúc những doanh nhân nữ sẽ tiếp tục viết lên những câu chuyện thành công!
Ngọc Hà