Chiều 26/9, TAND TP HCM bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang trong vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ với Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung - Tổng giám đốc Sen Vàng - liên quan đến việc sử dụng tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam".
Theo HĐXX, năm 2019 Công ty Minh Khang được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cuộc thi sắc đẹp với tên "Vietnam Peace Bella". Phần này được bảo hộ như một tên riêng, không phải phần dịch sang tiếng Việt.
Hoa hậu Yến Nhi (giữa) và các á hậu trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025.
Năm 2022, Minh Khang được UBND TP Đà Nẵng cấp phép tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022" nhưng điều đó không đồng nghĩa doanh nghiệp đã được bảo hộ độc quyền tên gọi này. Trước vòng bán kết, để tránh tranh chấp, ban tổ chức đã đổi tên cuộc thi thành "Miss Peace Vietnam 2022" và được UBND Đà Nẵng chấp thuận.
Trước đó, Công ty Minh Khang cho rằng họ đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu "Vietnam Peace Bella" từ năm 2019 và "Peace Bella" có thể dịch sang tiếng Việt là "Hoa hậu Hòa bình". Vì vậy, việc Sen Vàng tổ chức cuộc thi "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Minh Khang từng nhiều lần gửi đơn khiếu nại, yêu cầu Sen Vàng chấm dứt sử dụng tên gọi, gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh và công khai xin lỗi trên báo chí.
Trong suốt quá trình tố tụng, Sen Vàng xuất trình nhiều tài liệu pháp lý quan trọng: hợp đồng cấp quyền với Miss Grand International (Thái Lan) ký từ năm 2021, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho logo và kịch bản cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cùng tờ khai đăng ký nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận. Công ty nhấn mạnh việc sử dụng tên gọi và logo được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng quốc tế, có giấy phép và được cơ quan nhà nước cấp phép tổ chức hàng năm.
HĐXX nhận định quyền sở hữu nhãn hiệu chỉ phát sinh khi có văn bằng bảo hộ chính thức. Với tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam", Công ty Minh Khang mới chỉ dừng ở giai đoạn đơn đăng ký hợp lệ về mặt hình thức, chưa được cấp văn bằng. Do đó, doanh nghiệp này không có cơ sở pháp lý để ngăn cấm người khác sử dụng.
Từ trái qua: top 3 Miss Peace Vietnam gồm á hậu 1 Khánh Tiên, hoa hậu Ban Mai và á hậu 2 Gia Hân đăng quang năm 2022.
Tòa cũng cho rằng việc dịch nghĩa nhãn hiệu "Vietnam Peace Bella" thành "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" để xác lập quyền sở hữu là không phù hợp. Khi đánh giá khả năng gây nhầm lẫn, phải xét tổng thể dấu hiệu, bao gồm chữ, hình, cách trình bày và đối tượng dịch vụ, không thể chỉ dựa vào suy diễn ngôn ngữ. Do đó, việc Công ty Sen Vàng sử dụng dấu hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" không bị coi là tương tự hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký của Minh Khang.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, TAND TP HCM tuyên bác toàn bộ yêu cầu của Công ty Minh Khang. Tòa xác định Công ty Sen Vàng không vi phạm khi sử dụng tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam", bởi hoạt động này được tiến hành trên cơ sở hợp đồng cấp quyền và quyền tác giả hợp pháp.
"Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế" là một trong sáu cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, được du nhập vào Việt Nam từ năm 2017 và phổ biến với tên gọi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.
Ngày 9/4/2021, Công ty Sen Vàng ký thỏa thuận với Miss Grand International để được sử dụng nhãn hiệu Miss Grand International (đã được bảo hộ tại Việt Nam) và tổ chức Miss Grand Vietnam nhằm tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế. Từ đó đến nay, Sen Vàng đều làm thủ tục và được cơ quan chức năng cấp phép tổ chức cuộc thi này.