
Lễ bế mạc SEA Games lần thứ 27 diễn ra tại khu liên hiệp thể thao Wunna Theikdi kết thúc gần 20 ngày tranh tài của Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên sau 44 năm, Myanmar đăng cai một kỳ SEA Games.

Buổi lễ bắt đầu bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ, đẹp mắt. Lễ bế mạc tiêu tốn 30 triệu USD, gấp ba lần chi phí dành cho lễ khai mạc.

Các nghệ sĩ Myanmar biểu diễn những điệu múa dân gian đặc sắc, nêu bật văn hóa của đất nước mình.

Các nghệ sĩ biểu diễn môn chinlone, môn thể thao lâu đời của Myanmar. Chilone cũng được đưa vào thi đấu ở SEA Games 27, góp phần giúp chủ nhà giành nhiều HC vàng.

Các màn múa không chỉ thể hiện văn hóa Myanmar mà còn nêu bật đặc trưng văn hóa của 10 nước Đông Nam Á còn lại.

Buổi lễ có sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh. Sân Wunna Theikdi cũng không còn một chỗ trống. Ban tổ chức đưa ra nhiều quy định khắt khe, hạn chế số lượng phóng viên trong lễ bế mạc.

Kết thúc SEA Games, Thái Lan là đoàn dẫn đấu với 107 HC vàng và cũng là đoàn giành được tổng số huy chương nhiều nhất với 282 chiếc.

Đoàn chủ nhà Myanmar xếp thứ 2 với 86 HC vàng. Đây là kỳ đại hội thành công với Myanmar cho dù họ chưa đạt được mục tiêu 100 HC vàng như dự định ban đầu.

Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 3 với 73 HC vàng, 86 HC bạc và 86 HC đồng, đạt được mục tiêu đề ra là đoạt từ 70 đến 75 HC vàng và nằm trong top 3 đoàn dẫn đầu.

Chủ nhà của SEA Games 28 diễn ra năm 2015 là Singapore. Trước khi kết thúc lễ bế mạc, đại diện Myanmar trao lá cờ thể thao cho đại diện đảo quốc sư tử, chủ nhà của kỳ đại hội lần tới.

Myanmar được giới truyền thông khen ngợi với hai buổi lễ khai mạc và bế mạc hoành tráng.

Hoàng Trang