- Anh thừa nhận có nhận tiền của Phương Nhi trong thời gian yêu nhau, và anh cũng khẳng định Nhi là ân nhân của mình, tại sao khi Nhi bị tai nạn cần 5.000 USD anh lại từ chối?
- Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện Nhi bị tai nạn. Tôi chỉ nhận điện thoại của Nhi nói là cần 5.000 USD và muốn tôi gửi cho một người em của Nhi tại Việt Nam. Tôi đã nói chuyện với người em của Nhi và muốn có được giấy tờ chứng nhận tôi đã đưa cho họ 5.000 USD nhưng người đó không chấp nhận nên tôi không đưa.
![]() |
Ca sĩ Lâm Hùng. |
- Trước đây anh từng nói sẽ trả lại tất cả những gì mình nhận từ Phương Nhi, tại sao anh không giữ lời?
- Đúng là tôi từng nói như vậy, lúc ấy tôi cũng đang cố gắng dành dụm để gửi tiền lại cho Nhi. Nhưng cô ấy đã lên báo tuyên bố tôi nợ cô ấy, rằng tôi lường gạt... Mẹ tôi ở Kiên Giang còn cho biết, Nhi đã gọi điện cho bà và nói rằng tại sao bà sinh ra một người con mất dạy như tôi (!). Nhi đã lên tiếng chống đối và chửi mẹ tôi nên tôi sẽ dùng số tiền trước đây đã nhận của Nhi để ủng hộ cho nạn nhân chất độc màu da cam chứ không đưa lại cho cô ấy. Cô ấy đối xử với tôi không còn tình nghĩa gì nữa thì tôi cũng sẽ đối xử như vậy.
- Nếu như ra trước tòa, Phương Nhi chứng minh được số tiền cô đã đưa cho anh thì anh giải quyết thế nào?
- Từ trước đến nay tôi vẫn xác định là mình có nhận tiền giúp đỡ của cô ấy, nhưng không phải là tôi "nợ" như lời cô ấy nói trên báo. Giữa từ nợ và từ giúp đỡ hoàn toàn khác nhau. Nếu gọi là nợ thì phải có giấy ghi nợ.
- Còn chuyện hủy đám cưới và từ chối đứa con thì sao?
- Tôi là người dưới quê lên tỉnh nên không khéo léo trong việc ăn nói. Tôi không làm đám cưới với cô ấy vì tôi biết rằng trong thời gian yêu nhau, Phương Nhi còn quen với vài người nữa. Đặc biệt là nếu tính thời gian chúng tôi quan hệ cho đến lúc đứa bé chào đời thì không khớp. Lúc mới quen, Nhi đã hay muốn ói và đòi ăn nhiều thứ nên tôi và vài đứa em phải chạy khắp nơi để kiếm xoài, khoai lang... cho cô ấy.
Trong thời gian chúng tôi quen nhau, cô ấy còn làm đám cưới với người khác. Anh ấy tên Trà, nhưng tôi không rõ là kết hôn thật hay kết hôn giả, cũng không biết đám cưới làm tại VN hay Mỹ. Hiện tại thì anh Trà đã qua Mỹ.
- Nhiều người cho rằng, nếu không phải là con của anh thì chắc Phương Nhi không bỏ bao công sức, thời gian, tiền bạc để về Việt Nam xét nghiệm ADN và kiện tụng. Theo anh thì sao?
- Cho đến lúc này tôi chưa bao giờ từ chối con của mình. Nếu quả thật xét nghiệm là con của tôi thì tôi và gia đình rất vui mừng đón nhận. Hiện nay, mỗi khi đi hát tôi thường dùng thuốc trụ sinh do sức khỏe yếu. Tôi sợ khi lớn tuổi tôi sẽ không còn khả năng sinh con. Nói thật, chuyện ầm ĩ này ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp ca hát của tôi.
- Nếu thế tại sao anh không đưa lại tiền cho cô ấy để mọi chuyện êm xuôi?
- Tôi sẵn sàng nuôi con đến ngày khôn lớn bằng đồng tiền ít ỏi mình làm ra. Nhưng tôi sẽ không trả lại tiền cho Phương Nhi.