![]() |
Bị can Lương Quốc Dũng. |
Khoảng năm 1999, ông Lương Quốc Dũng và Nguyễn Quỳnh Nga quen biết, thường đi chơi với nhau. Cuối mỗi lần "gặp", ông Dũng đều cho Nga tiền và nhờ Nga giới thiệu "bạn gái". Ngày 29/12/2003, Nga đã chủ động liên lạc với ông Dũng nói: "Em có bạn gái để giới thiệu với anh". Và người bạn gái đó chính là Y., hàng xóm của Nga.
![]() |
Nga 'Chọi'. |
Khoảng 10h30' hôm sau, Nga đã mượn chiếc xe máy Suzuki - Best và mang theo túi xách nilon đựng áo lót ngực, áo phông bó màu xanh, áo khoác bò màu xanh rồi chở Y. đến cửa hàng gội đầu 71 Nguyễn Khuyến, Hà Nội để gội đầu và trang điểm. Lúc này, Nga ra điện thoại công cộng ở gần đó gọi cho ông Lương Quốc Dũng. Ông Dũng hẹn đưa "bạn" đến khách sạn Eden tại 256 Nghi Tàm, Tây Hồ (là nơi ông Dũng và Nga đã có lần đến đây). Liên lạc xong, Nga quay lại cửa hàng gội đầu, đưa Y. lên gác xép của cửa hàng để mặc áo ngực, áo phông và áo khoác bò mà Nga mang theo từ nhà, để lại áo thay ra ở gác xép. Nga xuống thanh toán tiền gội đầu, trang điểm hết 70.000 đồng.
Cũng khoảng thời gian này, ông Dũng ngồi ăn cơm, uống rượu một mình tại quán cơm ở phố Phó Đức Chính, Ba Đình. Ăn cơm xong, ông Dũng đi taxi đến khách sạn Eden thuê phòng 102. Ông Dũng dặn lễ tân: Nếu có ai tên là Nga đến hỏi thì cho lên phòng 102. Sau đó, ông Dũng lên phòng 102 đợi. Khoảng 13h, Nga và Y. đi xe máy đến. Nga xưng tên và được lễ tân chỉ lên phòng 102. Nga giới thiệu Y. với ông Dũng, sau đó, hai người ra khỏi phòng, để Y. lại một mình.
Khoảng 1 phút sau, ông Dũng quay vào phòng 102 và bấm chốt cửa. Sau đó, Dũng cùng Y. lên nằm trên chiếc giường phía trong. Ông Dũng cởi quần áo của Y.. Cháu Y. có nói: "Ông thả cháu ra". Khi cởi xong quần áo Y., ông Dũng để Y. nằm trên giường, tiếp tục cởi quần áo của mình... Sau khi giao cấu, ông Dũng đi vào phòng vệ sinh trước. Xong việc, ông Dũng đưa cho Nga một tập tiền (gồm 2 loại: đô la Mỹ và Việt Nam đồng) và nói: "Cho cả hai chị em".Nga nhận tiền để vào túi áo rồi cùng Y. đi xuống lễ tân.
Ra khỏi khách sạn Eden, Nga và Y. quay trở lại hàng gội đầu 71 Nguyễn Khuyến để Y. thay quần áo, rửa sạch son phấn. Tiếp đó, Nga đưa Y. đi ăn uống tại quán Lộc Tài phố Tôn Thất Tùng. Tại đây, Nga lấy tập tiền của ông Dũng đưa cho Y. 100 USD và hơn 3,9 triệu đồng. Y. dùng số tiền này thanh toán tiền uống nước hết 16.000 đồng. Trên đường về, Nga còn đưa Y. vào một hiệu thuốc ở khu tập thể Kim Liên mua vỉ tránh thai Postinor và dặn Y. uống một viên trước. Về nhà, thấy Y. nằm ì trên gác xép, dưới gối lại có nhiều tiền nên bà ngoại cùng dì của Y. đã kiểm tra, thấy âm hộ của Y. có máu. Mẹ và cha dượng của Y. đưa Y. tới công an phường Yên Phụ trình báo và nộp lại số tiền Lương Quốc Dũng đã cho Y..
Quá trình điều tra, ông Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ông Dũng không nhận có sự doạ dẫm, đánh đập ép buộc Y. quan hệ tình dục. Việc giao cấu là có sự tự nguyện, đồng ý của Y. dưới sự môi giới dẫn dắt của Nga. Ông Dũng khai đã trả cho Nga khoảng 15 triệu đồng.
![]() |
Bà An. |
Sau khi vụ án xảy ra hơn một ngày, bà Nguyễn Hoàng An - cán bộ thuộc Sở Thể dục thể thao Hà Nội đã nghỉ hưu, nguyên HLV trưởng đội tuyển điền kinh quốc gia - đã chủ động gọi điện cho Lương Quốc Dũng. Ông Dũng tới nhà bà An ở khu tập thể Quần Ngựa và thú nhận tất cả, đồng thời nhờ bà Hoàng An tìm cách chắp mối để gặp gia đình Y xin lỗi và bồi thường. Bà An mua quà đến tận nhà Y. và thu xếp cho ông Dũng gặp bố mẹ Y. Trong cuộc gặp tại quán nước 40 Nguyễn Văn Ngọc, ông Dũng đã xin lỗi tỏ ra ăn nặn, hối hận. Bố mẹ Y chấp nhận xin lỗi và đòi bồi thường thiệt hại. Sau lần gặp gỡ này, bố mẹ Y đòi bồi thường 1 tỷ đồng. Ông Dũng chấp nhận và đưa bà An 68.000 USD. Bà An đổi ra tiền Việt và đưa số tiền này cho bố mẹ Y. vào tối 6/1, tại nhà 199B Thụy Khuê (nhà thông gia của bà Hoàng An). Bố mẹ Y. đã nhận tiền và nhờ người của bà An đi “hộ tống” đem số tiền này vào gửi một gia đình ở khu Kim Giang. Ngay hôm sau, nạn nhân cùng bố mẹ gửi đơn đến cơ quan công an xin bãi nại...
Đối với bà Hoàng An, cơ quan điều tra cho rằng chỉ là “xuất phát từ sự cả nể, tình cảm chị em, không nhằm mục đích chạy tội cho Dũng”, do vậy chỉ cảnh cáo, giáo dục về việc làm trên. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ những người tham gia xoá án, nếu đủ căn cứ sẽ đưa xử lý sau.
Riêng những tài liệu thu giữ được khi khám xét đối với Lương Quốc Dũng liên quan đến các công trình Sea Games, cơ quan công an đã tách rút số tài liệu này, giao Ủy ban TDTT và thanh tra Nhà nước xem xét kết luận.
Từ những hành vi phạm tội nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố các bị can Lương Quốc Dũng, Nguyễn Quỳnh Nga về tội "hiếp dâm trẻ em" theo khoản 1 điều 112 Bộ luật Hình sự. Nga đang mang thai tháng thứ 8 nên được quản lý tại bệnh xá của trại tạm giam Hà Nội.
Khác với những thông tin về việc khám nhà Lương Quốc Dũng với số tiền lên tới hàng chục tỷ, thì cơ quan điều tra đã khẳng định: Tại nơi ở và làm việc không phát hiện thấy có tiền, vàng, sổ tiết kiệm hoặc giấy tờ có liên quan đến tài sản của ông Dũng. Tại nơi làm việc, thu giữ một số tài liệu, các văn bản, giấy tờ các cấp, các ngành, dự án xây dựng gồm khoảng 2.000 bút lục. Về các tài liệu, văn bản các dự án thu giữ tại phòng làm việc của bị can Dũng, xác định không liên quan đến vụ án, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Thanh tra Nhà nước đang thanh tra các hạng mục công trình SEA Games để xem xét kết luận.
Dương Cầm