Sáng nay, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử về hành vi cố ý gây thương tích đối với Nguyễn Văn Thông (24 tuổi, trú ở tổ 4, Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Nạn nhân là anh Mai Văn Quang (31 tuổi, cùng quê với Thông).
Nguyễn Văn Thông vốn là dân lái xe vận tải từ Quảng Ngãi ra Hà Nội. 19h ngày 4/5/2006 tại bến xe vận tải, hàng hóa Phương Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Thông đang cùng với một số lái xe khác ngồi uống nước ở bến thì anh Quang (cũng là lái xe từ Quãng Ngãi ra Hà Nội) đi vào quán nước trong tình trạng sau rượu. Anh Quang đã chửi bới lung tung những người ngồi đó và bị một người bạn của Thông là anh Đặng Tiến Thanh tát hai cái vào mặt. Anh Quang bỏ chạy.
Một lúc sau, vẫn trong trạng thái “lơ mơ”, anh Quang cầm một tuốc-nơ-vít vừa đi vừa chửi và trông thấy Nguyễn Văn Thông đang đứng ở ki-ốt số 17 trong bến xe. Không nói không rằng, sẵn có tuốc-nơ-vít, anh Quang lao tới đâm thẳng vào bụng Thông nhưng anh tránh kịp. Thông túm được hung khí trên tay anh Quang, hai bên giằng co nhau một hồi. “Hăng máu”, Thông đấm liên tiếp vào mặt “địch thủ” và dùng khuỷu tay “bồi” thêm vào mặt khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền bê tông. Khi anh Quang định “bò” dậy thì bị Thông đá vào mặt và nằm bất tỉnh ngay tại vũng nước trong bến xe.
Hành vi “cố ý gây thương tích” của Nguyễn Văn Thông khiến anh Quang bị chấn thương sọ não kín, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 91%.
Tại tòa, Nguyễn Văn Thông khai nhận mọi hành vi gây ra cho anh Quang. Trước đó, gia đình bị cáo đã tự nguyện đưa bị hại vào bệnh viện chăm sóc, điều trị hết 72 triệu đồng. Sáng nay, sau khi xem xét mức bồi thường cho phía bị hại, chủ tọa phiên tòa đã quyết định, bị cáo Thông còn phải bồi thường thêm 94 triệu đồng cho gia đình anh Mai Văn Quang.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thông 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích, cao hơn so với mức đề nghị của Viện Kiểm sát (4-5 năm).
Việt Dũng