Khi bé đến tuổi học mẫu giáo, nhiều phụ huynh, trong đó có các sao Việt, lúng túng trong việc chọn trường cho con. Một số cha, mẹ thậm chí phải đổi trường nhiều lần cho bé vì không hợp.
Vấn đề vệ sinh và giáo viên là tiêu chí đầu tiên mà MC Thanh Thảo quan tâm khi bé Bon đi nhà trẻ. Ở độ tuổi của Bon cần được chăm sóc kỹ lưỡng nên hai yếu tố ấy đặt biệt quan trọng. Kỹ tính nên mẹ Thảo mất thời gian "tìm đỏ con mắt" mới chọn được trường ưng ý cho Bon.

Thanh Thảo ưng ý với môi trường học tập mới của Bon. Ảnh: Facebook.
Trường mới của Bon trang bị cho mỗi bạn nhỏ một bộ nệm, gối, chăn cất trong hộc tủ riêng. Các bé phải tự dọn dẹp hoặc soạn ra khi ngủ, giống như các chú "bộ đội con". Trường sạch sẽ từ cổng vào đến lớp học và phòng ăn. Các con không ăn trên lớp mà ăn tại phòng riêng nên lớp học lúc nào cũng thơm tho. Các bé ở đây được học kết hợp hai phương pháp Glenn Doman và Montessori. Với những ưu điểm của hai phương pháp này, học sinh có khả năng hình thành kỹ năng sống từ sớm. Ngoài ra, chế độ một cô một trò dành cho các bé dưới 12 tháng và những bé chưa biết đi khiến mẹ Thảo yên tâm. Đến tận nơi xem thử, mẹ Thảo có cơ hội quan sát và cảm thấy nghiệp vụ của cô giáo ở đây "ổn". Cô quyết định tuần sau sẽ cho em Bon đi "bộ đội" thử xem sao.
Trước đây lúc cho bé Dâu đi học, Thanh Thảo mất khoảng 2-3 tháng tìm hiểu. Thời gian đầu, Dâu không hợp thức ăn và bị vấn đề tiêu hóa nên dù rất thích trường đó, mẹ Thảo đành phải chuyển cho con. "Lần này chắc tôi sẽ cho Bon ăn thức ăn ở nhà một vài ngày đầu rồi chuyển dần từng chút một qua đồ ăn của trường để bé quen", Thảo nói.
Phần lớn các bé khi mới đi học đều hay khóc và mất vài tuần mới thích nghi được môi trường mới. Gần như một tháng đầu, mẹ Thảo phải ở trường cùng Dâu, khi thì nửa buổi, lúc lại vài tiếng. Trước đó, cứ chiều chiều, cô đưa con lên trường chơi 30 phút để bé có cảm giác thích thú. Việc này phải chọn lúc bé tỉnh táo và nhiều năng lượng nhất, chứ buồn ngủ hay đói bụng là "thua ngay đấy".
Cẩn thận giống Thanh Thảo, Á hậu Thụy Vân đặc biệt quan tâm tới chế độ dinh dưỡng, sau mới là phương pháp giáo dục, cách tiếp cận kiến thức. Người đẹp chọn cơ sở giáo dục nào có môi trường, lại gần nhà để đưa đón con trai Tony dễ dàng.
Thụy Vân rất lo con bị bạo hành, do đó, cô tìm hiểu kỹ về trường rồi tới tận nơi quan sát cách cô giáo chăm sóc, đối xử, cách nói và hành động với các con. Ở trường Tony, cuối mỗi ngày cô giáo đều phê vào sổ ghi nhận sinh hoạt của bé. Dựa vào đó, các mẹ sẽ biết hôm nay con mình ngoan hay hư và mắc lỗi gì. Kinh nghiệm của Vân là luôn kiểm tra những ghi chép này bằng cách hỏi từng cô phụ trách lớp để biết họ có nói thật hay không. Nếu lời kể không khớp nhau, Vân sẽ báo với nhà trường.

Thụy Vân quan tâm tới vấn đề dinh dưỡng và phương pháp giáo dục khi cho con đi học mẫu giáo. Ảnh: Facebook.
Bé Tony nhà Thụy Vân cũng hay mít ướt lúc mới đến lớp. Các cô ở trường phải vỗ về, làm quen và kiên nhẫn với bé. Lớp Tony có ba cô phụ trách và mỗi giáo viên được phân công dỗ học sinh mới, giúp bé cảm thấy yên tâm. Bé hợp với cô nào, giáo viên ấy sẽ chuyên phụ trách đón bạn đó.
Thời gian đầu, Thụy Vân cho Tony đến lớp nửa buổi và khi đã quen mới cho đi cả ngày. Ở nhà, mẹ Vân tích cực nói chuyện với con, hỏi bé ở lớp hôm nay có gì vui, được chơi và học bài hát gì. Chỉ hai tuần lạ lẫm, Tony đã ngoan ngoãn đi học và xem việc đến trường là chuyện đương nhiên. Bé thích đến lớp để tham gia bài thể dục mỗi sáng, ở đó lại có nhiều đồ chơi, bạn bè.
Cho con học trường công hay trường quốc tế cũng là câu hỏi khiến các phụ huynh phải cân nhắc. Một số mẹ thích gửi con vào trường quốc tế, thay vì trường công, vì môi trường ở đó hiện đại. Trong vấn đề này, Minh Hà, bà xã ca sĩ Lý Hải, lại có quan điểm đơn giản. Cô chọn một số trường mẫu giáo ở gần nhà và đến tận nơi xem trường. Cuối cùng, vợ chồng cô quyết định cho bé học trường mầm non nhà nước, với học phí khoảng hơn một triệu một tháng, gồm ăn uống và các môn năng khiếu tùy phụ huynh đăng ký. Hiện, Hà cho các con học bơi, võ và vẽ.
Theo Hà, cô chỉ cần một môi trường an toàn mà ở đó con được yêu thương và chăm sóc khỏe mạnh. Bé được vận động, giao tiếp xã hội để phát triển các kỹ năng xã hội. Với cô, quan trọng nhất là trình độ và đạo đức của giáo viên. Các cô giáo là người ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của trẻ cũng như dạy trẻ kỹ năng, lễ nghi và nhiều thứ khác.
"Vợ chồng tôi rất hài lòng về cơ sở vật chất của trường, sân chơi, lớp học rộng rãi, sạch sẽ, phù hợp và an toàn cho trẻ. Đồ chơi và dụng cụ học tập phong phú (có cả hồ bơi, sân cát, các loại đồ chơi vận động), giáo viên có bằng cấp rõ ràng được đào tạo và huấn luyện thường xuyên, giáo án rất phong phú, thực đơn được thay đổi hàng ngày hàng tuần. Các cô cũng rất tâm lý và thường xuyên trao đổi về bé với phụ huynh", Minh Hà chia sẻ.
Không ngại lớp có 50 bé, bà xã ca sĩ Trọn đời bên em muốn con tự thích nghi với nhiều bạn bè, phải tự phục vụ bản thân và sống kỷ luật nề nếp.
Trước khi cho bé tới lớp mầm non, Minh Hà chuẩn bị tâm lý để con không bị sốc. Cô nói rõ với bé rằng con đi học, đến lớp chơi với bạn, với cô và chiều mẹ sẽ đến đón về. Các bé đi lớp khóc vì sợ bị bỏ rơi nhưng khi đã hiểu ba, mẹ sẽ tới đón giờ học, con sẽ thôi không khóc nữa. Cô cũng rất dứt khoát khi đưa con vào lớp, không vấn vương vì làm như vậy bé sẽ ăn vạ và hờn.
Một tuần đầu, cô cho con đi học nửa buổi để bé cảm thấy thời gian đợi ba mẹ đón không quá dài và cũng để con quen với cô giáo từ từ. Buổi sáng đi học và buổi chiều đón về, cô thường để con chơi ở sân trường để bé yêu trường, lớp hơn. Minh Hà không lấy cô giáo ra hù dọa trẻ, bởi như thế vô hình trung sẽ làm bé sợ và ghét cô giáo.
Khả năng thích nghi mỗi bé mỗi khác. Các bé nhà Minh Hà mất khoảng 2-3 tuần đầu, sau đó nhanh chóng quen với việc đi học. Khi đã quen, bé sẽ phát triển và tiến bộ các kỹ năng rất nhanh. Bé hát được các bài hát, nói nhiều hơn, biết rửa tay trước khi ăn, khép chân, vòng tay cúi đầu chào người lớn hay biết tự xúc ăn.

Minh Hà và cậu con trai lớn. Ảnh: Facebook.
Với các phụ huynh đang có con ở tuổi đi mẫu giáo, Minh Hà khuyên nên dạy cho các con kỹ năng tự phục vụ từ khi ở nhà. Điều này sẽ giúp con mau hòa nhập với môi trường nhà trẻ và giảm bớt gánh nặng cho các cô giáo, phụ huynh cũng yên tâm hơn vì bé có thể tự lo cho bản thân, kể cả khi không được quan tâm nhiều.
Bên cạnh đó, các mẹ phải thường xuyên trao đổi với cô giáo những mặt tốt và chưa tốt, những thói quen và cả cá tính của con để họ có ứng xử phù hợp. Mỗi bé một tính nên nếu phụ huynh không chủ động trao đổi, cô giáo sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu.
Trong khi đó, bí quyết của Thanh Thảo là những ngày đầu đi học, mẹ phải theo dõi tâm trạng của bé để xem con thích hay không và tình trạng sức khoẻ của con thế nào. Nhiều khi không cần những ngôi trường quá đắt tiền mà các bé hợp và khoẻ thì phụ huynh nên duy trì.
Bình Minh