Theo tờ Orientdaily, Lawrence sẽ tham gia tranh tài trong nội dung đồng đội nam vào ngày 1/8 cùng với nhà đương kim vô địch Olympic Cheung Ka Long - người đã giành chiến thắng trong nội dung kiếm cá nhân nam hôm 26/7. Nhiều trang báo Hong Kong nhận định cả Lawrence và Ka Long đều có cơ hội bước lên bục vinh quang trong trận đấu đồng đội tới vì hạng mục này chỉ có 8 đội thi đấu. Do đó, Hong Kong có thể giành huy chương nếu họ thắng hai trận.

Lawrence Ngô Nặc Hoằng (thứ hai từ phải sang) cùng các đồng đội thi đấu kiếm.
Lawrence bắt đầu học đấu kiếm khi mới học cấp hai. Anh bắt đầu tham gia các cuộc thi liên trường một năm sau đó và sớm trở thành nhà vô địch cá nhân ở khối tiểu học trong ba năm liên tiếp.
Trong 5 năm học tại trường nam sinh Diocesan - một trong những trường trung học danh tiếng nhất ở Hong Kong - anh đã dẫn dắt đội của mình nhiều lần giành giải vô địch đấu kiếm tập thể, trong khi bản thân giành được giải thưởng Vận động viên đấu kiếm xuất sắc tại Giải Bauhinia Bowl của Ngân hàng Trung Quốc (chi nhánh Hong Kong) tổ chức năm 2016. Sau đó, với sự ủng hộ của gia đình, anh đã tạm dừng việc học của mình để trở thành một vận động viên toàn thời gian. Thế vận hội Tokyo là kỳ Olympic đầu tiên của anh.
Trước khi trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, Lawrence bắt đầu diễn xuất khi mới 7 tuổi. Anh đã xuất hiện trong hơn 30 bộ phim truyền hình TVB, trong 10 năm tham gia showbiz. Anh chủ yếu đóng các phiên bản thời thơ ấu của các nhân vật chính như thời trẻ của Trịnh Gia Dĩnh trong phim Tìm lại một nửa năm 2008, hay đóng thời trẻ con của Tiêu Chính Nam phim Cự Luân năm 2015. Bộ phim truyền hình cuối cùng của anh là Bốn nàng luật sư năm 2015, trong đó anh đóng vai một thiếu niên bị buộc tội buôn bán ma túy.

Ngô Nặc Hoằng chụp ảnh cùng Mã Quốc Minh khi còn nhỏ.

Cậu nhóc cùng Chung Gia Hân, Xa Thi Mạn khi "lên sóng".
Nguyễn Hương (Theo Orient)