Vì cần tiền tiêu xài, Thuận (24 tuổi, trú ở Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận) đã sang Campuchia mua khẩu súng mang về rủ đồng bọn đi cướp điện thọai di động để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.
![]() |
Các bị cáo trong phiên tòa hôm 16/7. |
Khoảng tháng 12/2004, Lâm Ngọc Thuận rủ Đào Vĩnh Huỳnh Đông (23 tuổi) dùng xe gắn máy của Thuận đi Tây Ninh với ý định sang Campuchia mua súng về sử dụng đi cướp tài sản. Do Đông không có giấy chứng minh nhân dân nên Thuận thuê phòng cho Đông ở lại chờ, còn Thuận sang Campuchia tìm mua được một khẩu súng K54.
Sau khi có súng, khoảng 19h ngày 12/4/2005, Thuận rủ Đông đi cướp tài sản. Thuận dùng xe gắn máy chở Đông đi tìm người có tài sản để sơ hở cướp. Khi cả hai đi trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì phát hiện cửa hàng điện thoại di động của anh Đoàn Văn Duẩn và chị Mạch Thị Thanh Hiền. Thuận liền dừng xe lại đứng đợi để Đông đi đến chỗ chị Hiền đang ngồi giả vờ hỏi mua simcard và rút súng từ trong người ra khống chế chị Hiền buộc đưa điện thoại di động.
Tưởng là súng giả nên anh Duẩn kêu chị Hiền không đưa điện thoại di động và nhảy đến ôm Đông lại nhưng Đông liền đưa súng về hướng anh Duẩn bóp cò làm viên đạn xuyên qua ống quần anh Duẩn. Thấy vậy, chị Hiền hoảng sợ lấy điện thoại di động để trên bàn kính, Đông liền chạy đến lấy chiếc điện thoại di động chạy ra chỗ Thuận đợi tẩu thoát đem về bán được 800.000 đồng, chia lại cho Thuận 200.000 đồng.
Đến ngày 22/2/2006, Thuận đem khẩu súng K54 cùng 2 viên đạn gửi và nhờ Nguyễn Thành Danh (23 tuổi) lau chùi, vô dầu mỡ. Hôm sau, Danh đến tiệm Internet trên đường Lê Quang Định thì phát hiện anh Nguyễn Tấn Kim là người trước đây có mâu thuẫn với mình đang ngồi chơi game nên chạy về nhà lấy khẩu súng K54 cùng 2 viên đạn giấu vào túi áo quay lại tiệm Internet đến gặp anh Kim gây sự. Trong khi anh Kim chưa kịp nói gì thì Danh lấy súng từ trong túi ra bắn một phát đe doạ anh Nguyễn Tấn Kim. Sau khi bắn xong, Danh mang súng đến trả cho Lâm Ngọc Thuận thì bị công an quận Bình Thạnh điều tra phát hiện thu hồi khẩu súng.
HĐXX đã xử phạt Lâm Ngọc Thuận 8 năm tù; Đào Vĩnh Huỳnh Đông 8 năm 6 tháng tù cùng về tội “cướp tài sản”, “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; xử phạt Nguyễn Thành Danh 1 năm 6 tháng tù về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
(Theo Công An TP HCM)