![]() |
Chị Hoàng Thị Ngân. |
Bác sĩ Lê Sỹ Phương - khoa phụ sản, Bệnh viện TW Huế - cho báo Tuổi Trẻ biết đây là trường hợp hy hữu trong ngành y, trên thế giới đến nay sản phụ mang thai như thế mới chỉ xảy ra ở ba nước và lãnh thổ là Hong Kong, Australia và Thụy Điển.
Tuy nhiên, trường hợp của các nước này thai nhi chỉ bám ngoài hoặc trên, dưới gan, chứ không nằm lấn sâu vào gan như xảy ra với chị Ngân. Bác sĩ Bạch Cẩm An, trưởng khoa phụ sản BV TW Huế giải thích trường hợp đặc biệt này xảy ra là do phôi thai di chuyển trong cơ thể và đến bám vào bề mặt gan. Sau đó, thai phát triển lớn dần và lấn sâu vào gan.
Trưa 28/5, Bệnh viện TW Huế đã dùng kim sinh thiết chọc khối thai ra, đồng thời hút 40cc nước ối; bơm thuốc hóa chất để tiêu thai. “Dù có ảnh hưởng ít nhiều đến gan nhưng nếu chậm xử lý sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ. Đặc biệt, việc siêu âm phát hiện kịp thời đã giúp chúng tôi cứu được bệnh nhân trước khi thai nhi làm vỡ gan!” - BS Phương nói. Tối cùng ngày, chị Ngân (đang trong tình trạng sức khoẻ tốt, ăn ngon) cho biết cách nay 40 ngày chị đã từng chẩn đoán, điều trị tại khoa Ngoại Bệnh viện TW Huế với bệnh sử là “áp xe gan” nhưng càng uống thuốc càng đau thêm.
Hiện khoa phụ sản Bệnh viện TW Huế vẫn tiếp tục theo dõi, bơm hóa chất tiêu thai, đồng thời nghiên cứu thêm trường hợp đặc biệt này.