Thứ hai, 10/12/2018, 16:08 (GMT+7)

Sân Bukit Jalil được chăm chút trước trận chung kết Malaysia - Việt Nam

Sân vận động ở thủ đô Kuala Lumpur là nơi tổ chức chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Sân Bukit Jalil nằm ở Bukit Jalil, trong khu liên hợp thể thao quốc gia của Malaysia tại miền Nam Kuala Lumpur. Sân vận động quốc gia Bukit Jalil có sức chứa 88.000 chỗ ngồi. Đây là sân vận động đa chức năng, xây dựng năm 1998 để tổ chức Đại hội thể thao thịnh vượng chung năm 1998.

Bukit Jalil là sân vận động có sức chứa top 10 thế giới.

Một ngày trước trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa chủ nhà Malaysia và Việt Nam, công tác bảo dưỡng mặt cỏ vẫn diễn ra.

Mặt cỏ của Bukit Jalil rất lý tưởng và được chăm sóc đều đặn.

Máy móc hiện đại được đầu tư để duy tu công trình xây dựng từ năm 1998.

Các chi tiết nhỏ ở khu vực góc sân cũng được chăm chút tỉ mỉ.

Khu vực ghế ngồi cho ban huấn luyện và cầu thủ dự bị.

Ghế trên các khán đài còn rất mới...

... và bố trí ngăn nắp. Tình trạng hết vé chung kết xảy ra ở Kuala Lumpur. Dự kiến, CĐV chủ nhà lấp đầy sân vận động quốc gia cổ vũ cho Malaysia.

Khu vực ghế ngồi cho khách mời VIP.

Hệ thống thang sẵn sàng phục vụ cho các CĐV tới sân lúc 19h45 ngày 11/12 (giờ Việt Nam).

Công nhân đi dọn vệ sinh ở khu vực khuôn viên Bukit Jalil.

Hàng rào được dựng lên để các CĐV xếp hàng vào sân.

Trận đấu Malaysia - Việt Nam diễn ra lúc 19h45 ngày 11/12.

Đức Đồng - Lâm Thỏa

Đánh giá phiên bản mới