Trong đó, thanh toán khống khối lượng là 949 triệu đồng; nhà thầu chiếm hưởng vốn trên 4,5 tỷ đồng; bán thầu hưởng chênh lệch trái pháp luật 1,3 tỷ; sử dụng sai mục đích 596 triệu đồng.
Các sai phạm xảy ra trong tất cả các khâu từ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công, quyết toán công trình. Công tác chuẩn bị đầu tư cẩu thả, lựa chọn địa điểm đầu tư cụm tuyến dân cư thiếu chính xác. Lập dự toán thiết kế chưa tính toán đủ các yếu tố kỹ thuật, chi phí dẫn đến dự toán sai về nội dung, số liệu theo hướng có lợi cho đơn vị thi công. Tổ chức thanh quyết toán không theo chi phí thực tế mà thanh quyết toán theo định mức xây dựng, gây lãng phí thất thoát lớn vốn đầu tư.
Thanh tra tại các tỉnh Kiên Giang, Long An, Cần Thơ phát hiện dân mua nhà của một đơn vị thuộc Vinaconex chất lượng rất kém, vừa nhận xong đã bị lún, tường nứt hở, mái tôn rách hở, nhà vệ sinh không sử dụng được... Chất lượng xây dựng công trình tại một số cụm tuyến dân cư chất lượng thấp.
Tại tỉnh Long An, cơ quan thanh tra còn phát hiện trong số 495 hộ dân được cấp đất trong dự án có tới 120 hộ là cán bộ có chức vụ trong các cơ quan như huyện uỷ, UBND huyện, công an, kiểm sát, toà án... Số hộ này đã vay 1,2 tỷ đồng từ nguồn vay chính sách của Chính phủ cho dân nghèo vùng vượt lũ để xây nhà.
Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, 100% cụm tuyến dân cư bị kiểm tra đều phát hiện sai phạm. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi 9,1 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 8 tập thể, 33 cá nhân có sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ để xử lý theo pháp luật.
(Theo Lao Động)