Chỉnh sửa mũi tuy tất cả các TMV được cấp phép đều làm được, nhưng đòi hỏi khéo léo và kỹ thuật thẩm mỹ rất cao. |
Cuối năm 2005, thủ đô Hà Nội xôn xao vì một mỹ viện tại đây đã làm chết khách hàng ngay sau khi bơm mỡ nhân tạo nâng ngực. Năm 2006 này, chỉ trong tháng 2, tại TP HCM đã có hai ca chết vì làm đẹp.
Đầu tháng 2, chị T. 41 tuổi, trú tại phường 4, quận Tân Bình, chết vì lấy túi ngực. Cách đây 5 năm, chị T. đặt túi ngực tại một mỹ viện, sau đó, ngực bên trái bị biến dạng, chị đã tìm đến phòng mạch của bác sĩ H. ở quận 1 để đặt lại túi nâng ngực, nhưng sau khi được tiêm thuốc gây mê và lấy túi ngực ra ngoài, thì nạn nhân bị sốc và tử vong sau đó.
Vào cuối tháng 2, chị C. ở quận 7, TP HCM cũng chết vì bơm nâng ngực. Nguyên nhân cái chết của chị được TS Phan Thị Danh, Trưởng khoa sinh hoá Bệnh viện Chợ Rẫy (nơi nhận cấp cứu nạn nhân) giải thích: "Chất bơm vào ngực cô C. là silicon lỏng dạng tiêm. Chất này theo máu đi khắp cơ thể gây nhiều biến chứng - trong đó có ngộ độc máu làm suy hô hấp, viêm phổi, thiếu oxy, gây tổn thương".
Bệnh viện Mắt TP HCM là nơi có khoa thẩm mỹ thường nhận nhiều ca phát sinh từ nơi khác tìm đến để chỉnh sửa. Bác sĩ Trần Thị Phương Thu ở đây cho biết: “Những người chưa qua đào tạo chuyên khoa hoặc tay nghề kém rất dễ làm mắt bị mí lớn, mí nhỏ. Chưa kể nguy cơ bị sụp mí do cắt nhằm cơ nâng mi”.
Nói về làm đẹp mũi thì cũng không hiếm những trường hợp “ngậm bồ hòn”. Năm 2005, Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị khoảng 20 ca bị biến dạng mũi do bơm silicon và đặt thanh silicon. Sáu tháng đầu năm đến nay, đã có trên 10 ca nhập viện trong tình trạng nguy kịch do thanh silicon gây ra. Đa số bị thủng mũi, lật ngược sống mũi, một ca lộ sống mũi ngay vết mổ. TS Đỗ Quang Hùng, khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy nói về các tai biến: “Đa số do đặt thanh silicon dài hoặc cao quá làm thủng da vùng mũi, cũng có những trường hợp bị dị ứng, sưng đỏ nên phải lấy ra. Bệnh viện cũng vừa chỉnh sửa một ca trị mụn ở mỹ viện làm hư mũi”.
TS Đỗ Quang Hùng, khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy nhắc nhở: “Mỹ viện ở Việt Nam phần lớn là cơ sở chăm sóc da làm kèm thêm một số dịch vụ thẩm mỹ. Vì vậy, cần phân biệt rõ ràng, tốt nhất là đến cơ sở thẩm mỹ nhà nước nếu muốn thực hiện các ca đại phẫu như nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt da thừa mỡ bụng, căng da mặt vì ở các nơi này trang bị hiện đại, lực lượng bác sĩ đông có thể hỗ trợ tốt khi có tai biến. Còn những phẫu thuật nhỏ nâng mũi, tạo má lúm đồng tiền, cằm chẻ có thể làm tại các thẩm mỹ viện nhưng đó phải là nơi có giấy phép hành nghề do Nhà nước cấp”.
Về việc làm đẹp “cửa sổ tâm hồn”, bác sĩ Trần Thị Phương Thu, giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM cũng thổ lộ: “Việc cắt mí đôi, lấy mỡ mí mắt là thẩm mỹ đơn thuần có thể đến các thẩm mỹ viện được phép hoạt động làm được, nhưng sụp mí là trường hợp vừa là bệnh vừa mang tính thẩm mỹ thì chỉ bác sĩ chuyên khoa mắt mới điều trị được. Ngay cả Bệnh viện Mắt chúng tôi cũng chỉ có vài bác sĩ làm được kỹ thuật này. Vì vậy, khách hàng cần chọn địa chỉ tin cậy, có giấy phép hành nghề và có chuyên khoa”.
Thẩm mỹ viện T. có ba chi nhánh, đã quảng cáo có máy tự động làm thon gọn cho những người có vòng hông to, chân vòng kiềng, vai lớn. Trao đổi với chi nhánh C. của T. mới biết làm 40 lần giá 4 triệu đồng, mỗi lần làm một tiếng nhưng nếu làm 20 lần giá 2,5 triệu đồng. Một ngày có thể làm 2 lần. Cô tiếp viên nói: “Tay cáng vá có thể làm thẳng ra, không hạn chế tuổi tác, nhỏ hay lớn tuổi đều làm được. Máy do Singapore sản xuất”.
Còn cơ sở trên đường T. của T., một cô tiếp viên khác tư vấn: “Chân vòng kiềng làm hai chân một lúc, máy rung ngoài da nhưng chỉnh sửa xương bên trong. Nếu làm 40 lần sẽ thấy xương thẳng một chút. Lợi nhất là mua máy về làm tại nhà. Giá máy 1.500 USD”.
Đến cơ sở cuối, cô tiếp viên cho biết kết quả chỉnh xương rất khả quan: “Máy này chủ yếu chỉnh xương, và đã có nhiều người chỉnh xương thành công”. Chúng tôi đề nghị cô cho xem kết quả mỹ mãn của những khách hàng trước thì nhận được câu trả lời: “Nhiều người thành công lắm, nhưng tụi em không chụp hình”. Máy của cơ sở là những thiết bị dài khoảng nửa thước, hình chữ U, hai đầu bọc da, khi cắm điện máy rung và ép dần vào.
Nói về chỉnh xương, bác sĩ Thái Thị Hồng Ánh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khuyến cáo: “Chân vòng kiềng do di truyền hoặc do bất thường trong quá trình phát triển của xương. Phần ngoài xương phát triển nhiều, phần trong xương phát triển chậm làm chân cong tạo ra vòng kiềng. Nếu chỉnh sửa phải phẫu thuật chỉnh sửa và đeo nẹp một thời gian. Trường hợp trẻ em nếu bị vòng kiềng, có thể chỉnh bằng cách tập vật lý trị liệu nhưng phải tập trong thời gian dài, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thì mới cải tạo được phần nào. Còn hông to và vai to cũng do di truyền, không thể làm nhỏ được kể cả phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh hình, làm sao máy làm được. Theo giới chuyên môn chúng tôi, việc chỉnh xương nguy hiểm vì dễ gây trật khớp, liệt”.
TS. Lê Chí Dũng, khoa cơ - xương - khớp, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, cùng ý kiến với bác sĩ Hồng Ánh: “Nếu còn nhỏ, xương đang phát triển thì tập các động tác để bớt vòng kiềng. Nếu đã lớn, xương phát triển thì phải mổ chỉnh trục lại. Máy không thể chỉnh được nổi xương đâu”.
Theo quy trình, khách hàng trước khi phẫu thuật cần xét nghiệm máu đông/máu chảy đối với các loại phẫu thuật như cắt mí, sửa mũi… xét nghiệm gan, phản ứng với thuốc gây mê đối với việc căng da mặt, nâng ngực… Tất cả các loại hình phẫu thuật sau khi thực hiện đều phải hạn chế việc tiếp xúc với ánh nắng cùng với chế độ ăn uống cẩn trọng, tránh thức ăn hải sản, chất cay nóng… Không hút thuốc lá, uống thuốc tránh thai, thuốc ngủ và không ăn kiêng quá nghiêm ngặt.
Hiện nay, có rất nhiều nơi quảng cáo các dịch vụ làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ. Do đó, để chủ động trong việc hạn chế rủi ro, bạn nên tìm đến các bệnh viện có uy tín, nếu là trung tâm hoặc cơ sở thì phải có giấy phép của Sở Y tế và người thực hiện việc phẫu thuật phải chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, điều kiện vệ sinh và chế độ chăm sóc hậu phẫu là những điều bạn cần hiểu rõ trước khi quyết định.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)