Bốn ngày tổ chức triển lãm nữ trang VN trong tháng 11 này, doanh thu đạt 12 tỷ đồng, tăng 12% so với hội chợ trước. Thời gian gần đây, nhu cầu về trang sức làm bằng kim loại quý ngày càng lớn. Từ nhu cầu này, cộng với lợi thế so sánh về nhân công, tay nghề, xu thế công nghiệp hoá ngành sản xuất nữ trang đang hình thành tại VN.
Hiện nay nhiều doanh nghiệp vàng tại TP HCM có quy mô lớn như SJC, PNJ, D.A.N, ALPHANA… và hàng chục doanh nghiệp vàng tư nhân đã nhập máy móc, thiết bị, hoá chất cùng công nghệ chế tác vàng. Một khi đã được công nghiệp hoá, sản phẩm nữ trang VN sẽ có ưu điểm: giá thành hạ do sản xuất nhanh, nhiều, mẫu mã đẹp và đồng nhất, do đó lợi thế cạnh tranh sẽ tăng hơn rất nhiều so với hàng sản xuất thủ công.
Từ các kỳ hội chợ nữ trang VN hàng năm, các chuyên gia ngành kim hoàn đã nhận xét, về mẫu mã và kỹ thuật, nữ trang VN có thể sánh vai với nữ trang công nghiệp của các nước láng giềng như Indonesia, Malaysia, riêng với Thái Lan, VN chỉ thua về công nghệ mài đá quý.
Về công nghệ chế tác, những giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế cho thấy khả năng cạnh tranh của vàng nữ trang Việt không phải không có hy vọng. Bộ nữ trang "Lạc Việt" của công ty SJC đoạt giải thưởng đặc biệt xuất sắc của Hội đồng vàng Thế giới tại Hội thi nữ trang VN 2000; bộ nữ trang "Chất sống"(PNJ) vào chung kết cuộc thi "Thiết kế mẫu nữ trang toàn thế giới Gold Virtousi 2002" tại Italy… là những ghi nhận bước hoà nhập của ngành vàng nữ trang.
Theo thống kê của Hiệp hội kinh doanh vàng VN, năm 2003 kim ngạch xuất khẩu vàng nữ trang của nước ta đạt 50 triệu USD, năm 2004 là 80 triệu USD. Nhưng cũng theo nhận định của hiệp hội thì "chất lượng sản phẩm trang sức của ta chưa có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế".
Tại hội thảo về "Công nghệ chế tác và xuất khẩu nữ trang vào thị trường Mỹ" ngày 18/11, ông Arthur Taylor, đại diện tập đoàn chuyên kinh doanh vàng bạc W.R.Cobb của Mỹ, cho biết: "VN đã có những bước khởi động quan trọng vào thị trường Mỹ và bây giờ đã là thời gian để hành động. Các bạn đừng đợi nữa!".
Ông Taylor đưa ra số liệu dẫn chứng: năm 2001, VN xuất sang Mỹ 2 triệu USD, năm 2004 là trên 12 triệu USD, dự đoán năm nay là 13 triệu USD. Theo ông, xuất khẩu vàng nữ trang sang Mỹ trong thời gian tới sẽ thuận lợi hơn do giảm thuế.
Ông nói: "Trước đây, mức thuế đối với trang sức VN nhập vào Mỹ là 60%, hiện nay chỉ còn 6,5%, và theo thông tin riêng tôi được biết sẽ chỉ còn 1%".
Có lợi thế về giá nhân công rẻ, nghệ nhân và thợ kim hoàn có tay nghề cao, nên nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào TP HCM để làm vàng mỹ nghệ xuất đi nước khác. Điều này cho thấy nếu biết khai thác, đầu tư vào đội ngũ thiết kế, chế tác công nghiệp, xuất khẩu vàng nữ trang sẽ không chỉ là mảnh đất cho các công ty nước ngoài gặt hái.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)