Đây có thể là một tín hiệu đáng mừng vì một ngày trước đó, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo, các nhà nghiên cứu đã phát hiện trường hợp ruồi (bắt được tại một trại gia cầm ở Kyoto, miền Tây Nhật Bản) bị nhiễm H5N1 từ đợt dịch cúm gia cầm hồi năm ngoái. Phát hiện này càng củng cố thêm giả thuyết virus H5N1 có khả năng lây lan giữa động vật.
Theo Tuổi Trẻ, ông Hiroshi Takimoto, giám đốc cơ quan Thông tin về bệnh truyền nhiễm của Nhật Bản, cho biết, xét về mặt khoa học, việc lây nhiễm virus H5N1 từ ruồi là chuyện không thể có. Tuy vậy, để phòng ngừa và bảo đảm an toàn, diệt ruồi là biện pháp cần thiết nhất trong lúc này.
