
Chia sẻ bức ảnh chụp không gian sống của hai vợ chồng tại TP HCM, Đỗ An - ông xã người mẫu Lê Thúy dí dỏm hỏi: 'Cái nhà hay cái rừng?' vì có tới hơn 50 cây xanh các loại trong vài chục mét vuông phòng khách. An từng nói vui rằng anh 'bị bệnh nghiện sưu tầm đồ decor' vì đi đâu cũng chỉ nghĩ khuân được cái gì về trang trí nhà cửa.

Đỗ An được bố mẹ truyền tình yêu thiên nhiên từ nhỏ và khi còn đi học tại California, anh thường lui tới các vườn ươm để học cách trồng trọt. Thỉnh thoảng, anh lên mạng cập nhật xu hướng trồng cây, nội thất mới... Từ đó, niềm đam mê làm đẹp nhà cửa cứ lớn dần trong An.

Đỗ An tự lên ý tưởng nội thất cho căn chung cư 120 m2 và mất 2 năm để gây dựng 'khu rừng nhiệt đới' trồng những cây ít cần nắng, cây thanh lọc không khí và giữ ẩm vì Lê Thúy không hứng thú với cây cối, decor.

Toàn bộ không gian được chia theo phong cách mở hiện đại (modern open space). Cách bài trí cây xanh, bể thủy sinh dạng indoor tropical (nhiệt đới trong nhà), pha trộn các phương thức trồng cây mới của Nhật Bản là Kokedama (trồng cây bằng cục rêu, không dùng đất) và Hydroponical cho xương rồng (dùng nước, không dùng đất).

Khoảng 50 cây trong 'khu rừng' của An thuộc các giống xương rồng lớn, cây không khí, trầu bà thanh xuân, cây bắt muỗi và nhiều nhất là cây sừng hươu, ổ rồng. Những cây này được anh đem từ Thái Lan về hoặc đi khắp Sài Gòn tìm kiếm. Một khi đã mê loại cây nào đó, An hạ quyết tâm phải tìm được cây ưng ý mới đem về nhà.

Trong đó, những cây dễ trồng theo An là xương rồng. Anh chọn cách trồng bằng nước, không cần chăm sóc, chỉ thay nước mỗi tuần. Và các cây 'khó tính' hơn thuộc nhóm cây bắt ruồi, muỗi; cần canh muỗi và ánh sáng kỹ lưỡng.

Cây thuộc họ ổ rồng sừng hươu Platycerium này được mua tại Thái Lan mà theo Đỗ An là hiện chưa có trên thị trường Việt Nam.

Một góc phòng là nơi trưng bày những cây thanh lọc không khí.

Một cây sừng hươu nhỏ.

Trồng cây trên tầng cao như Đỗ An có lợi thế là ít bị sâu bệnh.

Tuy vậy, anh cũng từng thất bại nhiều lần trước khi gây dựng được 'khu rừng' như hiện tại. 'Tại mình muốn nghiên cứu cách trồng mới, có phần hơi trái với tự nhiên nên phải kiên nhẫn và học hỏi thường xuyên. Như cách trồng xương rồng bằng nước đòi hỏi phải canh đúng độ cao của nước, khoảng cách từ nước tới cây. Tôi từng làm hỏng rất nhiều cây mới thành công được', ông xã Lê Thúy chia sẻ.

'Tổ hợp' cây bắt ruồi, muỗi thu hút các vị khách khi đến nhà chơi bởi màu sắc rực rỡ và sự kỳ công của chủ nhà.
Ảnh: NVCC