![]() |
Hình ảnh những chú tuần lộc và ông già tuyết lần lượt xuất hiện khắp mọi nơi. |
![]() |
Các doanh nghiệp thi nhau khuyến mại nhân dịp Noel. |
![]() |
Người lớn rục rịch đi mua sắm quà tặng và đồ chơi cho con họ. |
![]() |
Kinh doanh "mùa Noel", từ Internet tốc độ cao chuyển sang làm... người Tuyết. |
![]() |
Ông già Noel không thích cưỡi tuần lộc nữa mà là... leo nhà cao tầng. |
![]() |
Các cửa hàng, cửa hiệu trang hoàng lại để hoà lẫn với không khí Giáng sinh. |
|
Bố mẹ cho các bé đi chụp ảnh với người tuyết và ông già Noel. |
![]() |
Bạn bè cũng say mê làm "vài pô" cho nhau. |
![]() |
Công chúa Tuyết và ông già Noel luôn trong tư thế sẵn sàng... chụp ảnh với các em nhỏ, tuy nhiên, hình như ông già Noel hơi... đói. |
![]() |
Ngoài... đói bụng, ông còn có vẻ chưa có kinh nghiệm... bế trẻ con. |
![]() |
Lúc này, ông già Noel có lẽ giống... "chú bé bán diêm" hơn. |
![]() |
Không hiểu em bé này sẽ mơ ước điều gì khi Giáng sinh về? |
![]() |
Đèn đuốc trang hoàng rực rỡ ở Trung tâm thương mại Vincom. |
P.L.T