![]() |
Ronaldo trở thành công dân TBN, Real sẽ thoải mái mua thêm một cầu thủ Nam Mỹ khác. |
Nối gót người đồng đội Roberto Carlos, siêu sao Brazil Ronaldo cũng đã trở thành công dân của xứ sở bò tót. Tuy nhiên, cả 2 "vũ công samba" này vẫn sẽ chơi trong màu áo đội tuyển vàng xanh ở World Cup 2006, bất chấp việc đã thề "tuân theo hiến pháp Tây Ban Nha".
Thế nhưng người mừng nhất sau sự kiện này chẳng phải là Ronaldo mà lại chính là ban lãnh đạo sân Bernebeu. Ronaldo trở thành công dân Tây Ban Nha đồng nghĩa với việc Real có thêm một suất dành cho cầu thủ ngoài Liên minh châu Âu (EU) trong đội hình (Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chỉ cho phép mỗi CLB có 3 cầu thủ ngoài EU).
Lớn lên ở khu ổ chuột tại ngoại ô Rio, Brazil, nhưng "Người ngoài hành tinh" đã tới xứ sở bò tót thi đấu khi mới tròn 20 tuổi. Sau một năm tung hoành trong màu áo Barcelona, anh chuyển sang Italy với CLB Inter Milan. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn thích chơi bóng tại La Liga hơn và khi World Cup 2002 kết thúc, anh làm một cuộc "đào tẩu" sang đội bóng vĩ đại nhất châu Âu: Real Madrid. Hợp đồng giữa Ronaldo và Real còn kéo dài đến năm 2009.
T.V.