Năm 2006, HLV Fabio Capello trở lại dẫn dắt Real lần thứ hai sau gần 10 năm. Lúc này "người ngoài hành tinh" Ronaldo sa sút phong độ vì chấn thương và tăng cân. Là người giữ kỷ luật, nhà cầm quân kỳ cựu không hài lòng với lối sống phóng khoáng ngoài sân cỏ của cậu học trò nổi tiếng. Ronaldo không được trọng dụng dưới thời HLV người Italy ở những năm tháng cuối cùng tại Real.
Chia sẻ trên A Bola mới đây, cựu HLV Fabio Capello nói: "Là một HLV Real Madrid đồng nghĩa với trách nhiệm lớn lao. Ở lần thứ hai dẫn dắt, quyết định đẩy Ronaldo đi và ký hợp đồng với Cassano giúp tạo ra tinh thần chiến thắng trong đội. Tôi nhớ ông Silvio Berlusconi (cựu ông chủ AC Milan) đã gọi tôi và hỏi Ronaldo thế nào. Tôi đã nói với ông rằng cậu ta thậm chí không thèm tập luyện, thích tiệc tùng và phụ nữ nên mua cậu ấy sẽ là một sai lầm. Ngày hôm sau, tôi thấy các báo đưa tin Ronaldo ở Milan. Thật hài hước". The Sun cho biết cựu HLV Capello "tự hào" với quyết định bán Ronaldo dù khi đó, anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn nhiều nhất cho CLB với 83 bàn trong 127 trận đấu.
Bản thân Ronaldo cũng tự nhận là người đam mê tiệc tùng. Năm 2020, cựu siêu sao lừng danh chia sẻ với cựu giám đốc thể thao Jorge Valdano rằng sở thích ham vui của mình từng khiến Chủ tịch Real Florentino Perez phiền lòng. "Florentino sẽ cho một vài người trong đội an ninh canh cửa và rồi tôi sẽ tranh cãi, mặc cả với bọn họ. Cuối cùng, tôi rủ rê họ đi luôn, một vài người thậm chí cùng tham gia các bữa tiệc. Giai thoại về việc tôi tiệc tùng nhiều nhưng không đúng lắm đâu. Thỉnh thoảng, tôi có thể đi chơi quá nhiều nhưng tôi luôn có trách nhiệm với bản thân, cố gắng không làm tổn thương cơ thể", Ronaldo cho biết.
Đồng đội cũ Ivan Helguera của Ronaldo ở Real từng kể "có mấy xe bus chở người đẹp tới nhà Ronaldo trong một bữa tiệc". Cựu sao Real cũng nói thêm: "Beckham, Zidane và Figo là những người chuyên nghiệp, mẫu mực. Còn Ronaldo và Roberto Carlos thì khác, họ thích đi chơi nhiều hơn. Dĩ nhiên không phải tối nào họ cũng ra ngoài".
Cuối tháng 1/2007, Ronaldo ký hợp đồng hơn 8 triệu bảng với Milan. Ngày chia tay, "người ngoài hành tinh" cảm ơn tất cả mọi người từ fan tới các đồng đội, các HLV trừ HLV Capello. Nhà cầm quân sinh năm 1976 khi đó chúc Ronaldo may mắn. Sau này ông nói: "Ronaldo là tài năng vĩ đại nhất tôi từng dẫn dắt nhưng cùng lúc cậu ấy cũng gây ra nhiều vấn đề nhất trong phòng thay đồ. Cậu ấy tài năng hơn Cristiano Ronaldo rất nhiều. Và nếu chăm sóc bản thân tốt như đàn em người Bồ Đào Nha, cậu ấy còn chơi tuyệt vời hơn".
Thời gian Ronaldo ở Milan mờ nhạt vì anh tiếp tục vật lộn với chấn thương và cân nặng. Hè 2008, đội bóng Italy thanh lý hợp đồng với tiền đạo lừng danh. Anh trở lại quê nhà dưỡng thương rồi ký hợp đồng thi đấu hai năm với Corinthians. Năm 2011, Ronaldo giải nghệ. Cựu chân sút vừa tròn 46 tuổi hôm 23/9 hai lần vô địch World Cup, hai lần giành Quả bóng vàng nhưng chưa một lần đăng quang ở Champions League.
Trong khi đó, HLV Capello bị sa thải khi mùa giải 2006-2007 kết thúc dù giúp Real vô địch La Liga sau ba năm đội bóng trắng tay. Sau khi rời Bernabeu, nhà cầm quân người Italy có 5 năm dẫn dắt tuyển Anh, ba năm làm HLV tuyển Nga. Năm 2018, ông nghỉ hưu sau một mùa giải làm việc ở Trung Quốc.
Hoàng Trang (Theo The Sun)