Khoảnh khắc thang máy bằng kính rơi xuống khe núi trong khu resort của Bali. Video: NY Post
Hai nam và ba nữ là nhân viên dọn phòng tại resort Ayuterra có mặt trong thang máy lúc 13h thứ Sáu tuần trước, khi dây cáp bị đứt. Họ được xác định là Kadek Hardiyanti (24 tuổi), Sang Putu Bayu Adi Krisna (19 tuổi), Ni Luh Supernigsih (20 tuổi), I Wayan Aries Setiawan (23 tuổi) và Kadek Yanti Pradewi (19 tuổi), đều mang quốc tịch Indonesia.
Hai trong số 5 nạn nhân chết ngay tại chỗ, ba người còn lại qua đời trong bệnh viện.

Thang máy rơi gần 100 m xuống khe núi sau khi bị đứt cáp. Ảnh: Viral Press
Theo Bali Sun, cảnh sát địa phương Made Uder cho biết nguyên nhân thang máy rơi do cáp không đủ chắc chắn. "Dây thép không đủ to khỏe để kéo vật nặng, nệm an toàn hoặc phanh cũng không họat động nên thang máy mới bị trượt xuống với tốc độ cao, khó tránh khỏi tai nạn thương tâm. Kết quả là cả 5 hành khách đi thang máy đều thiệt mạng", Made nói.

Thi thể một trong số các nạn nhân của vụ thang máy rơi. Ảnh: ViralPress
Trong khi đó, chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn Bali, Cok Ace, tuyên bố ông đã xem xét lại các tài liệu về vấn đề an toàn của khu nghỉ dưỡng sau vụ tai nạn. Ông Cok nói: "Đây là lần đầu tiên tai nạn kiểu này xảy ra. Bước đầu xem xét, tôi thấy các giấy phép, đặc biệt về việc sử dụng và an toàn lao động của khách sạn có vấn đề. Mới 8 tháng trước, kết quả kiểm tra định kỳ khẳng định thang máy vẫn sử dụng tốt. Giám định này cần phải được điều tra lại".
Ông Cok cho biết thêm rằng cuộc điều tra sẽ do cảnh sát Bali tiến hành. Trong thời gian này, các du khách cũng đã được di chuyển sang địa điểm khác. Chủ resort, Linggawati Utomo (60 tuổi), tuyên bố sẽ trả toàn bộ chi phí tang lễ cho những người đã khuất. Ông Linggawati cũng được cho là đã đưa gia đình của mỗi nạn nhân 4.000 USD để họ không kiện resort.

Resort Ayuterra - một trong những khu nghỉ dưỡng đẹp nổi tiếng ở Bali. Ảnh: Ayuterra Resort
Thang máy bằng kính của Ayuterra vốn rất nổi tiếng trên mạng xã hội và thường xuyên được khách du lịch tới đây sử dụng để quay video, chụp ảnh. Ngoài ra, nhân viên khu nghỉ dưỡng cũng dùng nó để di chuyển lên xuống giữa các tầng nằm bên rìa núi.
Tùng Anh (Theo NY Post)