Trên trang thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xuất hiện thông tin, hình ảnh về mẫu xe điện VinFast Vento mới. Cùng thời điểm, chiếc scooter này đã có mặt tại một số đại lý của hãng xe Việt. Nhiều khả năng, dòng xe này sẽ ra mắt trong tháng 6.

Hình ảnh VinFast Vento trên cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Vento sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt 1.863 x 692 x 1.100 mm, gần tương đương với Klara S. Mẫu scooter điện của VinFast khá tương đồng chiếc Honda Lead. Xe sử dụng bộ lốp kích thước 12 inch cả phía trước và phía sau. Xe có trọng lượng 117 kg.
Mẫu xe này sử dụng bộ pin lithium-ion 50,4 V, động cơ điện công suất 4 kW. Với trọng lượng nhẹ, bộ pin dung lượng lớn Vento nhiều khả năng cho quãng đường di chuyển dài hơn mỗi lần sạc so với các sản phẩm đang bán của VinFast.

Thiết kế đầu và đuôi xe VinFast Vento.
Mẫu scooter sắp ra mắt sử dụng đèn pha LED, tích hợp định vị LED. Cụm đồng hồ sử dụng màn hình màu hiển thị nhiều thông số. Chiếc scooter này sẽ có khả năng kết nối với smartphone, cho phép người dùng quản lý nhiều thông tin của xe.
Sau khoảng 3 năm, VinFast hiện có 6 dòng xe máy điện gồm Impes, Ludo, Klara, Feliz và Theon và Vento sắp ra mắt, nhắm đến nhiều tập khách hàng khác nhau. Trong đó, KlaraS và Theon nhắm đến những người dùng tìm kiếm một chiếc scooter điện cao cấp, thay thế cho các dòng xe ga truyền thống.
Thương hiệu xe máy Việt có nhiều sự cạnh tranh trên thị trường nhưng vẫn có chỗ đứng nhất định nhờ chính sách bán hàng khác biệt. Dù vậy, VinFast cũng như các thương hiệu xe máy điện vẫn còn nhiều việc phải làm để thay đổi thói quen của người dùng, khi doanh số xe máy truyền thông vẫn ở mức cao. Năm 2020, các thương hiệu xe máy truyền thống tiêu thụ hơn 2,7 triệu xe tại Việt Nam.
Thiên Di