
Vũ Phong (23) - cầu thủ hạng nhì nhưng được ông Riedl đánh giá cao.
- Điều gì làm ông hài lòng nhất sau đợt tập trung vừa qua?
- Đó chính là tính kỷ luật cao của các cầu thủ. Họ luôn thể hiện sự quyết tâm trong tập luyện. Tôi cũng rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi tự chọn cho mình các gương mặt mới chuẩn bị cho một giải đấu lớn.
Một trong những cầu thủ gây bất ngờ nhất với tôi là tiền vệ Vũ Phong. Nói bất ngờ vì Vũ Phong là cầu thủ của một CLB hạng nhì và tôi cũng chưa bao giờ được xem anh ta thi đấu. Vũ Phong có kỹ thuật và khả năng quan sát trận đấu khá tốt. Ngoài Phong, ở tuyến tiền vệ có Quý Sửu và Văn Biển là những gương mặt thể hiện tốt trong đợt tập trung đầu tiên. Ở hàng phòng ngự, hậu vệ biên Văn Nhiên là nhân vật gây ấn tượng mạnh nhất.
Trung vệ Văn Pho cũng được tôi đánh giá rất cao. Tôi cũng cho rằng thủ môn Ngọc Tú, hậu vệ Hữu Hùng, tiền vệ Quang Tuấn và tiền đạo Anh Đức là những tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá VN trong thời điểm hiện tại.
- Tại sao ông lại quyết định không dự giải tiền SEA Games diễn ra vào tháng chín tới ở Thái Lan trong khi các đối thủ nặng ký của VN đều tham dự?
- Đơn giản vì chúng ta không có thời gian. Sau khi V-League kết thúc, chúng ta sẽ chuẩn bị cho LG Cup và Agribank Cup, tiếp đó là chuyến tập huấn của đội U-23 ở Áo. Cầu thủ sẽ cạn kiệt sức lực nếu thi đấu thêm ở giải tiền SEA Games tại Thái Lan.
Họ cần được nghỉ ngơi để có được tinh thần và thể lực tốt nhất trước khi bước vào SEA Games 23. Với tôi, nghỉ ngơi là một trong những cách tốt nhất để giúp cầu thủ cống hiến hết khả năng.
- Ông đã xem Thái Lan thi đấu tại cúp tứ hùng với Bolton và Everton. Ông có nghĩ rằng họ vẫn chơi hay hơn chúng ta?
- Không thể nói được nhiều từ giải đấu đó. Bolton và Everton đến Thái Lan thi đấu theo kiểu "đi nghỉ mát" bởi họ đang trong kỳ nghỉ hè. Họ không có động lực ở giải đấu này, nhưng phải nhìn nhận các cầu thủ trẻ Thái đã chơi rất tốt.