Tờ News đưa tin, Big Joe qua đời tại một bệnh viện ở Gimpo, tỉnh Gyeonggi. Trong một chia sẻ trên YouTube cách đây ít lâu, Big Joe thừa nhận sức khỏe yếu đi do tác động của hiệu ứng yoyo (quá trình ăn kiêng để giảm cân, sau đó tăng cân trở lại, rồi lại tiếp tục giảm...). Thậm chí từ năm ngoái, anh đã phải tạm ngừng các hoạt động công việc vì sức khỏe.
Cuối 2020, một số đồng nghiệp của Big Joe nói rằng tình hình của nam ca sĩ càng kiệt quệ. Cuối tháng trước, anh buộc phải nhập viện điều trị do suy tim và tiểu đường. Các bác sĩ đã phải tạo một lỗ nhỏ trên cổ và nối ống thở cho anh. Hôm 6/1, anh trải qua một ca phẫu thuật, tuy nhiên qua đời trên bàn mổ vì chảy máu trong quá trình phẫu thuật.
Là một người mắc chứng béo phì, Big Joe từng gây chú ý khi bắt đầu ăn kiêng vào năm 2012 để giảm được 150 kg. Tuy nhiên, sau đó, anh tăng cân trở lại và nặng đến hơn 318 kg giai đoạn cao điểm. Hiệu ứng yoyo ngày càng làm sức khỏe của anh xấu đi. Thậm chí, việc đi lại thành một khó khăn, khiến Big Joe chỉ có thể ngồi một chỗ hoặc di chuyển dưới sự hỗ trợ của xe lăn và những người chăm sóc. Hình ảnh cuối cùng anh chia sẻ trên mạng xã hội là một món ăn yêu thích.
Sinh năm 1978 với mẹ là người Hàn Quốc và bố là người Mỹ, Big Joe ra mắt lần đầu tiên trong nhóm nhạc Holladang vào năm 2008, sau một thời gian dài là rapper underground. Khi đó, anh đã thu hút sự quan tâm bởi thân hình khổng lồ với chiều cao 186 cm và cân nặng 550 pound (250 kg).
Nguyễn Hương (Theo Sina)