Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết vừa ký văn bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo đối với rapper Chị Cả. Theo khoản 3, Điều 13 Nghị định 38/2021, mức phạt dành cho Chị Cả là 35 triệu đồng kèm theo yêu cầu tiêu hủy sản phẩm, gỡ hoàn toàn khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Rapper Chị Cả.
Hôm 5/10, trong phần gợi ý xu hướng nội dung nổi bật của TikTok có hashtag #muachoconchieccongtay (Mua cho con chiếc còng tay). Đoạn nhạc với tiết tấu nhanh theo phong cách remix chứa ca từ nhạy cảm. Phần lời được trích từ bản rap Censored của rapper Chị Cả. Nhiều tài khoản đã dùng làm nhạc nền cho video đăng tải trên TikTok. Trên YouTube, ca khúc được chia sẻ với nhiều phiên bản, hút hàng trăm nghìn lượt xem. Đa số khán giả bày tỏ sự bức xúc với ngôn từ tục tĩu, nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục của bài rap này.
Trước những chỉ trích, Chị Cả xin lỗi khán giả. Anh cho biết bài rap được thực hiện từ tháng 12/2018. Anh giải thích thời điểm đó, anh viết ca khúc với mục đích châm biếm, hướng đến những khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Tuy nhiên, anh thừa nhận bản thân đã không chọn lọc ngôn từ khi sáng tác vì nghĩ tác phẩm không dành cho số đông. Anh tiếp thu ý kiến của khán giả và hứa không để tình trạng tương tự xảy ra. "Tôi không ngờ bài hát được lan truyền rộng rãi như vậy. Tôi xin lỗi vì đã không chọn lọc ngôn từ cẩn thận, kỹ càng. Ý tứ lời lẽ cũng không rõ ràng dẫn đến việc mục đích ban đầu là châm biếm cũng bị hiểu sai", anh chia sẻ.
Thí sinh King of Rap hối hận vì không gỡ bài hát ngay từ năm 2020 khi tranh cãi bắt đầu nổ ra và để hậu quả thêm nghiêm trọng. Anh thông báo đã ẩn những video liên quan đến bài hát, đồng thời xin đánh bản quyền trên các nền tảng để bản nhạc không lan truyền rộng rãi. Hiện, khi truy cập đường link của Censored trên YouTube, video này đã bị chuyển về chế độ riêng tư. Trên TikTok, hashtag #muachoconchieccongtay và những video liên quan đã bị gỡ. Tuy nhiên, những video cắt đoạn nhạc nhạy cảm nhất của Censored vẫn tồn tại trên mạng xã hội, thậm chí được mix lại với phần beat mới.
Rapper Chị Cả tên thật là Đinh Thanh Tùng, sinh năm 1994, được yêu thích ở cuộc thi King of Rap nhờ phong cách độc đáo. Chị Cả luôn xuất hiện với tạo hình con gái. Điểm mạnh của anh khi rap là lối chơi chữ ấn tượng, nhiều vần lạ. Giám khảo của King of Rap nhiều lần khen khả năng viết lời của Chị Cả. Tuy nhiên về flow, anh chưa chinh phục được người nghe bởi thiếu sự đổi mới.
Trước Chị Cả, nhóm Rap Nhà Làm cũng bị Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt hành chính 45 triệu đồng do lưu hành sản phẩm có nội dung xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo, kèm theo yêu cầu buộc tiêu hủy bản ghi âm. Nhạc sĩ Thế Hiển, thành viên Hội nhạc sĩ TP HCM cho rằng những bài rap có ngôn từ phản cảm là rác, cần loại trừ. Ông đề nghị cơ quan quản lý văn hóa phải có chế tài xử lý nghiêm khắc với tác giả của những bài rap nhảm được lan truyền trên mạng xã hội.
Ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn - nói vấn đề quản lý sản phẩm nghệ thuật trên mạng xã hội cũng là một trong những nội dung chính của luật Nghệ thuật Biểu diễn mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang có kế hoạch xây dựng.
Thiên Anh