![]() | ||||||
Hầu như hãng nào cũng có các loại sản phẩm này để bán kèm với các loại điện thoại của cùng hãng. Thị trường còn có sản phẩm của Trung Quốc, Hàn Quốc, nhưng được bày bán phổ biến nhất vẫn là các sản phẩm của Nokia, Motorola.
Loại sạc điện thoại này thường có kích thước nhỏ, gọn, khi sử dụng cắm vào điện nguồn của xe hơi. Phần lớn được cắm vào ổ mồi thuốc trên xe. Có loại như bộ sạc LCH-9 hoặc LCH-12 tương thích với hầu hết ổ điện dùng mồi thuốc trên xe, có thể sử dụng với hệ thống điện xe 12V hoặc 24V. Các hãng thường đưa ra khuyến cáo là chỉ nên sử dụng bộ sạc của chính hãng để dùng cho điện thoại cùng loại. Trong thực tế, nhiều người dùng bộ sạc của hãng này để sạc cho điện thoại của hãng khác vẫn không thấy khác biệt. Nhưng phải dùng jack chuyển đổi có bán trên thị trường để có được đầu cắm phù hợp với loại điện thoại đang sử dụng.
Bộ đàm thoại rảnh tay dùng khuếch đại âm thanh khi đàm thoại, gồm một loa và một micro ngoài. Chúng cũng dùng nguồn điện từ ổ cắm mồi thuốc của xe để hoạt động. Những bộ đàm thoại rảnh tay nối trực tiếp với điện thoại thường có luôn cả chức năng sạc điện thoại, nên khi có thiết bị này thì không cần trang bị bộ sạc riêng. Có loại gắn trên táp lô ca bin xe nhưng cũng có loại gắn trên gối của ghế ngồi người lái và có micro có thể uốn được để kéo gần vào miệng người nói khi đàm thoại.
Cũng có những bộ đàm thoại rảnh tay dùng wireless hay Bluetooth. Khi sử dụng chỉ cần bật chế độ kết nối không dây phù hợp trên điện thoại. Những thiết bị này được gắn cố định vào xe vì có nhiều phụ kiện đi kèm. Dùng bộ thoại rảnh tay không dây, có thể dùng thiết bị của hãng này để xài cho điện thoại của hãng khác miễn là điện thoại sử dụng có chức năng không dây tương thích. Dĩ nhiên, không thể sạc điện thoại qua Bluetooth hoặc wireless nên cần trang bị thêm một bộ sạc riêng. Có những loại như loại CK- 7W của Nokia còn có chức năng tự ngắt nhạc của các thiết bị phát nhạc trên xe khi có cuộc gọi đến. (Theo Sài Gòn Tiếp Thị) |