![]() |
|
Dương Quang Trung (giữa) vinh dự nhận giải cao nhất cuộc thi IEEE do Chủ tịch Hiệp hội IEEE Hàn Quốc. |
Đó là Dương Quang Trung, công dân của Phố cổ Hội An.
IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) là Hiệp hội các Viện Kỹ sư Điện - Điện tử với hơn 360.000 thành viên tại 175 quốc gia; và do vậy, IEEE Hàn Quốc là thành viên của hiệp hội này. Để tham gia cuộc thi, thí sinh phải nộp công trình nghiên cứu khoa học của mình, thuộc các lĩnh vực của CNTT và Điện-Điện tử-Viễn thông về Ban tổ chức IEEE Seoul Section (Hiệp hội IEEE của Hàn Quốc, măc dù chỉ mang tên thủ đô).
Công trình được dự thi phải là công trình nghiên cứu đã được công nhận (paper): được đăng trên các hội nghị (conference paper) hoặc đăng trên các tạp chí khoa học (journal paper). Để có được các công trình nghiên cứu chất lượng, được đăng trên các hội nghị và tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín, SV phải nỗ lực rất nhiều; phải tự nghiên cứu với một chương trình, kế hoạch sít sao.
13 thí sinh và công trình xuất sắc vào vòng chung kết đã trải qua cuộc thi thuyết trình trước đông đảo giảng viên và SV các trường ĐH. Trong đó chỉ có 2 SV nước ngoài, là Dương Quang Trung và một thí sinh người Congo. Công trình của Dương Quang Trung mang tên "Áp dụng mã khối không gian và thời gian vào hệ thống tiếp sức trong thông tin di động" (MIMO Cooperative Deversity with Nonreneative Relays).
Trong vòng thi thuyết trình chung kết tổ chức ngày 20/12/2006, Trung đã tự tin, trình bày trôi chảy công trình của mình dù ngay trước khi vòng thi này diễn ra, Trung gặp một trục trặc nhỏ. Cuộc thi diễn ra tại building số 1 của Khoa Điện, ĐH Yonsei- Seoul nhưng… đã dời sang building số 2 mà Trung không hề biết. May mắm mà cuối cùng Tung cũng tìm ra vừa kịp lúc. Các bạn cổ động cho Trung đều bất ngờ trước sự bình tĩnh đáng khen của Trung trong khi hầu như tất cả thí sinh đều rất căng thẳng.
Nói về điều này, Trung bảo: "Có gì đâu. Đối với SV Hàn Quốc, đoạt được giải cao cũng đồng nghĩa với tấm giấy thông hành dễ dàng lọt vào các công ty, nhà máy lớn của đất nước họ khi ra trường. Còn mình thì đây chỉ là cuộc thi trải nghiệm. Vấn đề là phải làm hết sức mình với tinh thần... Việt Nam".
Trong bao sự hồi hộp, niềm vui lớn lao đã đến với Trung khi ban tổ chức xướng danh anh là thí sinh đoạt giải xuất sắc nhất - The Best Paper Award First Class và là thí sinh duy nhất được tiếp tục dự thi cuộc thi của IEEE vùng Châu Á - Thái Bình Dương sẽ được tổ chức trong năm 2007 này. Giáo sư hướng dẫn người Hàn Quốc của Trung bảo rằng: "Nếu tôi nhớ không lầm, Dương Quang Trung là SV nước ngoài đầu tiên ở Hàn Quốc nhận giải thưởng này".
Trung kể các bạn Hàn Quốc rất chăm chỉ, cần cù. Cả tòa nhà nhiều tầng của Khoa Điện - Điện tử nơi anh học, đêm nào cũng sáng đèn đến 2 giờ. Giáo sư Hướng dẫn của anh cũng thường làm việc đến 2 giờ sáng mới về nhà. "Từ khi học ở đây, tôi chưa bao giờ đi ngủ trước 2 giờ sáng. Sự thành công của tôi cũng chính là nhờ sự miệt mài, chăm chỉ và lòng quyết tâm cao độ trong học tập, nghiên cứu, tiếp thu kiến thức ở mọi người, mọi nơi, mọi lúc...", Trung tâm sự như vậy.
Dương Quang Trung từng là HS các trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, THCS Kim Đồng, THPT Trần Qúy Cáp (Hội An), cựu SV ĐH Bách khoa TP HCM, nguyên giáo viên ĐH GTVT TP HCM. Anh đến Hàn Quốc vào năm 2003 sau khi giành được học bổng học thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc dành cho SV quốc tế theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin và Điện-Điện tử-Viễn thông. 2 năm sau, Trung tốt nghiệp thạc sĩ và nhận tiếp học bổng học lên tiến sĩ.
Anh đang tiếp tục theo đuổi chuyên ngành này nhưng tập trung nghiên cứu về Coprative Diversity, một trong những đề tài được quan tâm nhất trong lĩnh vực thông tin di động.
(Theo Người Lao Động)
