Cảnh sát địa phương cho biết ông Deepak Yadav, cha Radhika Yadav, đã bắn 5 phát đạn vào con gái. Ba trong số đó trúng người Radhika, gây thương tích nghiêm trọng khiến cô tử vong, Ndtv đưa tin chiều 11/7.
Vận động viên quần vợt Radhika Yadav. Ảnh: X
Deepak, 49 tuổi, khai ông bắn Radhika từ phía sau khi cô đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, khoảng 10h30 sáng. Chú cô, Kuldeep Yadav, sống ở tầng trệt cùng tòa nhà, nghe thấy tiếng súng, vội vàng lên tầng trên và thấy Radhika nằm bất động trên sàn bếp trong vũng máu, khẩu súng lục vứt trên sàn phòng khách bên cạnh. "Con trai tôi và tôi lập tức đưa Radhika đến bệnh viện, nhưng con bé đã không qua khỏi", Kuldeep nói với cảnh sát.
Mẹ vận động viên, Manju Yadav, có mặt trong nhà lúc xảy ra vụ nổ súng nhưng được cho là từ chối đưa ra lời khai bằng văn bản. Manju nói với cảnh sát bà bị sốt và đã khóa cửa nằm nghỉ trong phòng nên không chứng kiến vụ việc.
Người bố thú nhận ông bắn con gái trong lúc tức giận vì phản đối Radhika điều hành một học viện quần vợt. Deepak cho biết ông bị mất mặt trước những lời chê bai của dân làng Wazirabad về việc mình sống dựa vào sự nổi tiếng của con gái. Sự độc lập tài chính của Radhika cùng với việc cô xuất hiện trong các video Instagram và MV đã khiến ông Deepak khó chịu, gây ra căng thẳng trong gia đình.
"Khi tôi về làng Wazirabad lấy sữa, mọi người thường chế giễu tôi sống nhờ thu nhập của con gái. Điều này khiến tôi rất phiền lòng. Một số người còn nghi ngờ về nhân phẩm của con gái tôi. Tôi bảo con đóng cửa học viện tennis nhưng nó từ chối", Deepak nói với cảnh sát Gurugram.
Radhika Yadav sinh năm 2000, là vận động viên quần vợt trẻ tài năng đến từ bang Haryana, Ấn Độ. Theo hồ sơ của Hiệp hội quần vợt toàn Ấn Độ, Radhika đứng hạng 75 quốc gia ở nội dung đơn nữ dưới 18 tuổi, vị trí 35 nội dung đơn nữ và 53 nội dung đôi nữ. Cô từng thi đấu ở cấp quốc tế và đạt hạng 113 đôi nữ trên hệ thống ITF. Sau chấn thương vai, cô điều hành một học viện quần vợt riêng tại Gurugram, nơi huấn luyện nhiều VĐV trẻ.
Kiều Vân