Chị Minh, làm ở khâu vệ sinh thùng và xử lý nước thải, cho hay: "Trước kia, mỗi ngày 2 ca thường làm vệ sinh khoảng 60 thùng rác, nhưng từ nửa tháng nay đã xấp xỉ 100 thùng mỗi ngày. Các cán bộ kỹ thuật vận hành máy đốt cũng cho biết, trước kia họ xử lý 2,2 tấn rác mỗi ngày, nay là 3 tấn".
Theo phòng kỹ thuật công nghệ, từ đầu tháng 9 đến nay, ngoài 25 phòng khám tư nhân ký hợp đồng xử lý rác thải, 3 đơn vị khác cũng đã liên hệ để ký hợp đồng.
Theo số liệu thống kê từng ngày, số rác thu gom và xử lý trong 2 tuần qua tăng nhiều so với ba tháng trước. Trong đó, bệnh viện Việt Đức tăng 30%, Xanh Pôn tăng 80%, Bạch Mai tăng 67%, Phụ sản Trung ương tăng 20%, Đống Đa tăng 90%. Bệnh viện Hữu Nghị trong tháng 8 xử lý gần 600 kg rác thải, nhưng riêng 12 ngày đầu tháng 9 đã có gần 1,05 tấn.
Theo ông Bùi Chí Bình, phụ trách phòng Kỹ thuật công nghệ của Xí nghiệp, hiện tượng tăng đột biến này bắt đầu ngay từ những ngày cuối tháng 8, khi thông tin về việc bán rác thải y tế ở Việt Đức được công khai trên báo chí.
Theo ông Chử Văn Trừng, Tổng giám đốc Công ty TNHH nhà nước vệ sinh môi trường đô thị Hà Nội, công suất vận hành của xí nghiệp có thể lên đến 5 tấn/ngày trong khi lượng thu gom hiện chỉ được 2-3 tấn. Rác được đốt ở nhiệt độ trên 900 độ C.
Ngày 13/9, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã đến kiểm tra Xí nghiệp xử lý chất thải công nghiệp Hà Nội. Trả lời câu hỏi lượng rác y tế được đưa đến đốt tăng lên có đồng nghĩa với việc trước đây đã thất thoát rất nhiều hay không, ông Triệu nói phải sau khi thanh tra kết thúc mới có thể kết luận việc này.
Các đoàn thanh tra về rác thải y tế sẽ xem "nhật ký” ở các lò đốt về tình hình xử lý rác thải hằng ngày; xem xét các bệnh viện đã ký hợp đồng với công ty môi trường đô thị để xử lý rác độc hại hay chưa; kiểm tra việc quản lý rác thải y tế ở các bệnh viện, kể cả bệnh viện tư nhân.
(Theo Lao Động, Tuổi Trẻ)