Theo hồ sơ vụ án, Thiện thường xuyên ép buộc cha mẹ để lấy tiền đi nhậu. Nếu đưa tiền ít hoặc từ chối thì Thiện chửi bới, đập phá nhà cửa, khiến cha mẹ Thiện phải đi nơi khác lánh nạn. Ngày 7/3, sau khi đi nhậu về, Thiện đè mẹ ruột của mình lấy đôi bông tai để bán lấy tiền nhậu tăng hai.
Nhậu chưa đã, Thiện về nhà khảo tiền tiếp để đi nhậu tiếp tăng ba. Do hết tiền, cha mẹ Thiện lựa lời khuyên nên giữ gìn sức khỏe. Thiện chẳng những không nghe mà còn đập phá nhà cửa trước sự bất lực của cha mẹ mình. Chưa đã, Thiện còn lấy con dao Thái Lan rượt đâm cha mình. Tình thế buộc người cha chụp lấy khúc cây đánh vào tay đứa con ngỗ nghịch của mình để lấy con dao trước khi chạy trốn nơi khác. Không đâm được, Thiện quay vào nhà tiếp tục tàn phá các vật dụng còn sót lại.
Theo Người Lao Động, mới đây, Thiện dùng sức mạnh buộc cha mẹ phải giao xe và giấy tờ liên quan cho y đem bán mua rượu nhậu. Do không được như ý muốn, Thiện thẳng tay đuổi cha mẹ mình ra khỏi nhà nhưng không cho mang chiếc xe gắn máy theo. Cha mẹ của Thiện phải sang Đức Hòa lánh nạn thì Thiện lấy xe bán lấy tiền đánh bài, ăn nhậu chỉ vài hôm là không còn một xu. Hết tiền, Thiện lại đi tìm cha mẹ mình đòi tiền tiêu xài. Không chấp nhận hành vi bất hiếu của người con ngỗ ngược, cha mẹ Thiện đã nhờ đến cơ quan pháp luật can thiệp.