![]() |
HLV Tavares. |
- Lý do vì sao ông quyết định loại Văn Quyến ra khỏi đội tuyển quốc gia?
- Tại sao tôi loại Văn Quyến ư? Đó không phải là quyết định chủ quan của tôi, mà là do phong độ và cách chơi của Quyến trong thời gian gần đây bị sút giảm rất nhiều. Trong 3 tháng qua, vai trò trong sân của Quyến rất lu mờ và yếu kém. Đó là lý do vì sao anh ấy phải rời đội tuyển
- Quyến đã làm ông hết kiên nhẫn?
- Tôi không mất kiên nhẫn với ai cả. Tất cả mọi cầu thủ đều được tôi chú ý và cố gắng tập luyện như nhau. Những điều Quyến thể hiện trong thời gian vừa qua là do tự thân anh ta. Quyến không có ý thức vươn lên và không thể hiện được mình, và việc bị loại là tất yếu.
- Trong mắt ông Quyến là một cầu thủ như thế nào?
- Phải thừa nhận rằng Quyến là một trong những cầu thủ thông minh và có kỹ năng tốt nhất VN hiện nay. Đáng buồn là trong thời gian gần đây Văn Quyến lại có những biểu hiện rất tồi trong các trận đấu, không đúng như vai trò mà lẽ ra anh ta cần làm.
- Bị loại vào thời điểm này, có nghĩa là cơ hội tham dự Tiger Cup đã khép lại với Quyến?
- Tôi không cho là như thế. Tất cả các cầu thủ Việt Nam hiện nay đều có cơ hội tham dự Tiger Cup ngang nhau. Nhưng ai được lựa chọn đó lại là do nỗ lực bản thân của mỗi cầu thủ.
- Nghĩa là ông sẽ gọi Quyến trở lại ở Tiger Cup nếu anh tiến bộ trong thời gian tới?
- Tôi không cho là như vậy. Nhưng tôi tự hỏi không biết Quyến sẽ đạt được sự tiến bộ đó bằng cách nào. Suốt thời gian qua, tôi đã có gắng khích lệ và động viên Quyến trở lại đúng phong độ của mình. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Một thời gian dài chờ đợi và kết quả vẫn bằng không. Vậy làm sao còn tin tưởng được một điều gì đó đột phá xảy ra.
- Ông có lời khuyên nào cho Quyến với tư cách là một huấn luyện viên và cũng là một người cha có những đứa con bằng tuổi Quyến?
- Tôi luôn cố gắng giúp các cầu thủ VN mà tôi đang huấn luyện có được kỹ năng và thể lực tốt nhất. Tất cả những lời khuyên có thể đưa ra tôi cũng đã đưa ra với Văn Quyến rồi. Tôi đã nói chuyện với Quyến, đã khuyên bảo. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được. Nhưng tôi không thể chui vào đầu của từng người để chỉ bảo họ phải làm gì. Tôi chỉ có thể nói với Văn Quyến cũng như các cầu thủ khác rằng, điều quan trọng nhất là mỗi cầu thủ cần cố gắng ở mức tốt nhất và tự rèn luyện kỷ luật cho bản thân để khẳng định mình.