"Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát bi thảm của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ông là một người bạn thân yêu của Bhutan và ông sẽ được thế giới nhớ đến như một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa và xuất sắc, người đã phục vụ đất nước và nhân dân của mình một cách tuyệt vời. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới bà Abe và người dân Nhật Bản. Chúng tôi cũng giống như các bạn, đang cầu nguyện cho ông ấy", Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema đưa ra tuyên bố chung, tối 9/7.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema thắp đèn cầu nguyện cho ông Abe ở đền Kuenrey, thủ đô Thimphu, sáng 9/7. Ảnh: Facebook/Jetsun Pema
Tài khoản mạng xã hội của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan đăng tải những bức ảnh các quan chức cấp cao chính phủ, các thành viên của Quốc hội và các chức sắc nước ngoài tham dự lễ dâng hoa và cầu nguyện cho ông Abe vào sáng 9/7. Bài đăng cho biết Quốc vương Wangchuck và Hoàng hậu Pema đã dâng 1.000 chiếc đèn để tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông Abe tại đền thờ Kuenrey thuộc tu viện Phật giáo Tashichhodzong. Ngoài ra còn có một bức ảnh Quốc vương Bhutan chụp cùng cựu Thủ tướng Abe, trong chuyến thăm Nhật Bản năm 2019.
Cựu thủ tướng Shinzo Abe qua đời chiều 8/7 sau khi bị bắn từ sau lưng khi đang phát biểu trên đường phố trước ga tàu ở Nara lúc 11h30 cùng ngày. Ông bị đạn găm vào tim, cùng hai vết thương ở cổ khiến mất máu nhiều. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi với cáo buộc giết người.

Quốc vương Bhutan chụp cùng cựu Thủ tướng Abe, trong chuyến thăm Nhật Bản năm 2019. Ảnh: Facebook/Jetsun Pema
Việc ông Abe bị ám sát khiến thế giới bàng hoàng. Nhiều lãnh đạo thế giới sốc và bày tỏ thương tiếc với ông Abe và nước Nhật. Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sau khi ông Abe qua đời chiều 8/7. Tổng thống Joe Biden đã tới Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Washington hôm 8/7 để viết sổ tang tiễn đưa ông Abe và ra lệnh treo cờ rủ ở Mỹ tới ngày 10/7 để vinh danh ông.
Di thể của ông Abe đã được đưa về nhà riêng ở Tokyo chiều 9/7 sau khi trải qua quá trình khám nghiệm tử thi tại một bệnh viện tỉnh Nara. Tang lễ của cựu Thủ tướng do gia đình ông chủ trì sẽ diễn ra ngày 12/7. Vì ông Abe là chính trị gia nổi tiếng và là Thủ tướng tại vị lâu nhất của đất nước nên sau tang lễ do gia đình chủ trì, một lễ tang cấp nhà nước do chính phủ và đảng cầm quyền LDP đồng tổ chức cũng sẽ diễn ra.
Ông Abe sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm chính trị, có ông ngoại và chú ruột đều từng giữ chức Thủ tướng, bố từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông có thời gian cầm quyền lâu nhất tại Nhật Bản, chia thành hai giai đoạn 2006-2007 và 2012-2020. Sau ba nhiệm kỳ cầm quyền, tháng 8/2020, ông Shinzo Abe tuyên bố từ chức vì sức khỏe yếu và không muốn bệnh tật ảnh hưởng đến các quyết sách quan trọng.
Sơn Nam (Theo Japan Times, Kyodo)