Quốc vương Norodom Sihamoni của Campuchia trong sự kiện năm 2023. Ảnh: Reuters
Trong tuyên bố ngày 10/4 do Bộ Thông tin Campuchia công bố, nhà vua 72 tuổi cho biết kết quả kiểm tra y tế tại một bệnh viện ở Bắc Kinh xác nhận ông mắc ung thư. Ông đã nhập viện điều trị và dự kiến ở lại từ một đến ba tháng theo khuyến nghị của bác sĩ.
Trước đó hơn một tháng, Quốc vương Campuchia tới Trung Quốc để kiểm tra sức khỏe. Theo các bác sĩ, ông cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.
Quốc vương Campuchia lên ngôi năm 2004 sau khi cha ông, Norodom Sihanouk, thoái vị. Khác với người tiền nhiệm từng có ảnh hưởng chính trị sâu rộng, vai trò của hoàng gia Campuchia hiện chủ yếu mang tính nghi lễ.
Trước khi trở thành quốc vương, ông Sihamoni có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, từng học và giảng dạy múa ballet tại châu Âu. Ông cũng đảm nhiệm vai trò đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc và sau đó là đại diện thường trực tại UNESCO.
Quốc vương Campuchia thăm Paris, Pháp vào tháng 10/2024. Ảnh: Reuters
Cố Quốc vương Norodom Sihanouk trước đây cũng từng mắc nhiều bệnh, trong đó có ung thư và điều trị tại Bắc Kinh trước khi qua đời năm 2012 ở tuổi 89.
Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe cụ thể của Quốc vương Sihamoni trong quá trình điều trị.
Tùng Anh (Theo Reuters)