Thông tin trên được công bố tại cuộc họp chiều 3/4 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo Bộ này, kể từ khi phát dịch lở mồm long móng vào đầu năm 2006, đến nay cả nước chỉ còn 5 tỉnh có dịch, gồm: Tuyên Quang, Phú Yên, Bình Định, Đăk Lăk và Bắc Kạn.
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bùi Bá Bổng, số điểm dịch được thống kê chỉ là một "phần nổi của tảng băng chìm". Nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng vẫn rất cao, do việc vận chuyển, tiêu thụ gia súc, sản phẩm gia súc không được kiểm soát triệt để, thời tiết thuận tiện cho virus tồn tại và phát triển.
"Trong tháng 4 phải cố gắng khoanh được ổ dịch lở mồm long móng", Thứ trưởng Bổng chỉ đạo. Thời điểm dịch phát triển căng thẳng nhất, 2/3 số tỉnh đã xuất hiện dịch.
(Theo VnExpress)