Ngày 17/7, tỉnh Quảng Nam có 44 xã, phường thuộc 6 huyện thị với gần 20.000 lợn nhiễm bệnh tai xanh, nhưng hôm nay dịch đã lan ra 52 xã phường với tổng số lợn bệnh là 21.900 con. Tại Đà Nẵng, từ ngày 5 đến 17/7, dịch đã xảy ra ở 7 xã, phường thuộc huyện Hòa Vang và Cẩm Lệ với gần 400 lợn bệnh, trong đó 6 con chết. Tại Quảng Ngãi, hôm qua, Cơ quan Thú y vùng 4 nhận mẫu bệnh phẩm lợn tại một hộ chăn nuôi ở huyện Tư Nghĩa. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus bệnh tai xanh.
Chống dịch như chống bão
Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp Quảng Nam ví von, tỉnh đang chống dịch tai xanh như chống bão. Sau khi công bố dịch ngày 12/7, lãnh đạo tỉnh đã áp dụng biện pháp mạnh nhất từ trước đến nay: nghiêm cấm giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ lợn và các sản phẩm của lợn trên toàn tỉnh. Nếu vi phạm lệnh cấm thì bất kể lợn bệnh hay không đều bị tiêu hủy toàn bộ. Quy định này đồng nghĩa từ nay đến khi công bố hết dịch, trong bữa ăn của người dân Quảng Nam sẽ không còn thịt lợn.
Ngoài ra, theo ông Quang, tỉnh cũng áp dụng một loạt biện pháp như: tiêu hủy toàn bộ lợn bệnh; phun thuốc tiêu độc khử trùng ở khắp nơi từ chỗ chôn lấp, chuồng trại đến ngõ chợ; tiêm văcxin tả, tụ huyết trùng, phó thường hàn cho đàn lợn ở nơi không có dịch. Tại hai huyện đầu và cuối tỉnh là Điện Bàn và Núi Thành đều có điểm chốt chặn, kiểm soát việc lưu thông lợn trên quốc lộ 1A.17 huyện thị của Quảng Nam đều thành lập đội cơ động liên ngành, cấp tỉnh cũng có một đội, nhằm kiểm soát, xử lý tất cả những ai vi phạm quy định trên.
Người dân xã Bình Đào, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, vớt xác heo chết trôi trên sông Trường Giang mang đi thiêu hủy. |
"Tất cả đàn lợn lưu thông trên quốc lộ 1A nếu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng, sạch bệnh thì đều bị tiêu hủy. Đàn lợn từ các tỉnh ghé qua Quảng Nam không được cho tắm táp, nghỉ ngơi như mọi khi nữa. Nếu ghé xuống là cũng bị bắt và tiêu hủy ngay", Giám đốc Quang nói. Tất cả biện pháp này nhằm ngăn chặn dịch đang tăng tốc và bảo vệ đàn lợn gần 600.000 con của tỉnh.
Tuy nhiên, lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh cũng thừa nhận tại các địa bàn xa xôi, hoặc đêm tối, việc vận chuyển, tiêu thụ lợn bệnh rất khó kiểm soát. Tối 18/7, đội cơ động liên ngành của huyện Thăng Bình đã bắt quả tang một tụ điểm tập kết 700 con lợn con, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ ở nơi khác.
Bệnh tai xanh có gây chết người?
Ông Nguyễn Văn Cảm, Phó giám đốc Trung tâm chẩn đoán thú y trung ương cho biết, bệnh tai xanh còn gọi là bệnh bí hiểm có tên khoa học là hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS). Bệnh này do virus Lelystad gây ra. Thứ virus này tấn công vào đại thực bào - cơ quan có nhiệm vụ tiêu diệt vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể lợn. Đại thực bào bị giết chết sẽ làm giảm chức năng của hệ thống bảo vệ cơ thể, làm tăng nguy cơ nhiễm các bệnh kế phát như: tả, phó thương hàn, liên cầu khuẩn, hen suyễn...
Thực tế, tại các ổ dịch tai xanh ở miền Bắc vào tháng 3-4 vừa qua, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy lợn hay mắc bệnh kế phát và thường chết vì căn bệnh này. Phó giám đốc Cảm cho hay, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy bệnh tai xanh có thể lây sang người. Nhưng khi lợn bị bội nhiễm, đồng thời mắc nhiều bệnh như phó thương hàn, liên cầu khuẩn thì rất có khả năng những căn bệnh kết phát này lây sang người, nếu như tiếp xúc phải.
Theo ghi nhận của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, số bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn từ lợn tăng lên hằng năm. Từ năm 1996 đến 1998, mỗi năm chỉ có1-3 bệnh nhân nhập viện, nhưng trong 2 năm gần đây đã có hơn 70 ca. Tại miền Bắc, từ đầu năm đến nay, Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia đã tiếp nhận 21 bệnh nhân do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn (Streptococcus suis). 2 người trong số họ đã tử vong.
"Vi khuẩn liên cầu lợn có mặt ở khắp nơi, nếu là vi khuẩn Streptococcus suis tuýp 2 tấn công vào người có sức đề kháng yếu thì rất dễ phát bệnh", ông Cảm giải thích. Điều khó khăn hiện nay là lợn mắc bệnh liên cầu khuẩn rất khó nhận diện, phải lấy mẫu xét nghiệm mới phân lập được vi khuẩn. Tuy nhiên, người dân nên tránh mua thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hay phù nề.
Triệu chứng lâm sàng của bệnh tai xanh
- Ở lợn nái giai đoạn cai sữa có biểu hiện biếng ăn, sốt 39-40 độ C, sảy thai thường vào giai đoạn cuối, tai chuyển màu xanh trong khoảng thời gian ngắn, đẻ non, động dục giả hoặc chậm động dục trở lại sau khi đẻ, ho và có dấu hiệu viêm phổi.
- Lợn nái giai đoạn đẻ và nuôi con có biểu hiện: biếng ăn, lười uống nước, mất sữa và viêm vú, đẻ sớm, da biến màu, lờ đờ hoặc hôn mê, thai gỗ hoặc lợn con chết ngay sau khi sinh. Nếu đẻ ra lợn con yếu, tai chuyển xanh. Tỷ lệ chết ở đàn con có thể lên tới 70% ở tuần 3-4 sau khi xuất hiện triệu chứng.
- Ở lợn con vẫn đang bú mẹ thì thể trạng gầy yếu, mắt có dử màu nâu, da có vết phòng rộp, tiêu chảy nhiều.
Bệnh tai xanh không có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng có vaccine phòng bệnh.
(Theo VnExpress)