Sinh ra trong gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật nhưng từ nhỏ Quang Lê đã được ông bà, bố mẹ vun đắp cho tình yêu thơ ca và âm nhạc. Anh khao khát được đứng trên sân khấu từ khi mới 7 tuổi. Thời thơ ấu của anh là những chuỗi ngày đi xin hát và rất nhiều lần bị từ chối.
Thời gian mới sang Mỹ định cư, Quang Lê rất siêng năng đến các buổi sinh hoạt cộng đồng để xin hát nhưng thường xuyên phải nhận những cái lắc đầu vì còn quá nhỏ. Thấy buồn vì bị từ chối nhưng cậu nhóc Quang Lê khi đó chẳng chịu bỏ cuộc dễ dàng. Anh năn nỉ các cô, các bác để mình hát cho họ nghe. Trước sự quyết tâm của cậu bé, nhiều người tặc lưỡi bảo "con cứ chờ đi". Nhiều hôm Quang Lê phải chờ từ 10h sáng đến 3h chiều, khi chương trình chỉ còn vài chục người theo dõi thì mới được lên hát một bài.
Từ những lần chờ hàng giờ đồng hồ như thế, Quang Lê bắt đầu gây ấn tượng với mọi người bằng giọng hát khi lên sân khấu. Anh dần dần được các ban tổ chức tin tưởng mời biểu diễn và bắt đầu kiếm được tiền từ năm 14 tuổi. Nhiều khán giả vì quý mến giọng hát còn tặng anh cả quần áo mới.

Quang Lê thuở mới đi hát chuyên nghiệp ở Mỹ.
Khoảng thời gian Quang Lê hát hăng say nhất cũng là lúc vỡ giọng ở tuổi dậy thì ập đến, khiến anh không còn lên được những nốt cao và cũng chẳng thể giữ nốt cho chuẩn như trước. Hiện tượng này khiến anh hoang mang nhưng vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Khoảng 15 tuổi, anh ghi danh vào một lớp luyện giọng và theo học suốt 6 năm sau đó. Quãng thời gian rèn giũa ấy giúp anh chinh phục được những nốt cao và lấy lại được tự tin để bước trên sân khấu.
Theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Quang Lê không chọn cách hát chỉn chu, chuẩn mực như những người đi trước mà luôn muốn tạo sự phá cách. Mỗi khi cầm trên tay một bản nhạc, anh đều nghiên cứu xem nên ngân nga ra sao cho mới lạ. Đó là lý do khiến anh thường xuyên bị các nghệ sĩ lớn nhắc nhở vì cách nhấn nhá không giống ai. Quang Lê còn nhớ, cách đây 20 năm, cách luyến láy khi hát câu "Em ơi nếu mộng không thành thì sao..." của anh đã bị nhiều người chê cười là hát dở vì khiến cho chữ "mộng" nghe thành... "mông". Trước những ý kiến trái chiều, Quang Lê chỉ cười trừ và kiên định với sự phá cách của mình. "Mình bị rầy la cũng không sao cả, chỉ cần khán giả thích là được rồi", Quang Lê nói.

Quang Lê trong liveshow 'Người tình' diễn ra cuối tháng 12/2018 tại Hà Nội.
Vì suy nghĩ đó nên khi nghe Lệ Quyên hát Bolero, Quang Lê thấy rất sửng sốt vì cách luyến láy rất riêng nhưng cũng rất chuẩn của cô. Cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc, kết hợp thành cặp song ca ăn ý trên khắp các sân khấu trong nước lẫn nước ngoài. Quang Lê coi Lệ Quyên là tri kỷ, mang lại cho anh cảm xúc vô cùng đặc biệt khi hát đôi.
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Quang Lê và Lệ Quyên sẽ tái ngộ trong liveshow Sầu tím thiệp hồng diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM. Bên cạnh hai giọng ca này, chương trình còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Như Quỳnh, Phi Nhung, Tuấn Hưng, Hoài Linh, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên...