1. Hôn nhân luôn luôn có lợi cho đàn ông hơn là đối với phụ nữ?
Các cuộc nghiên cứu mới đều cho thấy đàn ông và phụ nữ hưởng lợi từ hôn nhân như nhau, mặc dù theo các cách khác nhau. Cả đàn ông và phụ nữ đều sẽ sống lâu hơn, hạnh phúc hơn, mạnh khỏe hơn và giàu có hơn sau khi kết hôn. Ví dụ, những người chồng thường được hưởng nhiều lợi thế về mặt sức khỏe, trong khi đó, những người vợ sẽ có lợi về mặt tài chính hơn.
2. Con cái thường khiến vợ chồng gần gũi hơn và gia tăng hạnh phúc hôn nhân?
Các chuyên gia trong lĩnh vực hôn nhân gia đình luôn cho rằng trong thực tế, khi đứa con đầu của các cặp vợ chồng ra đời thì nó cũng khiến cho bố mẹ nó xa nhau và mang đến nhiều căng thẳng hơn cho một cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng có sinh con trong quá trình chung sống luôn có tỷ lệ ly hôn thấp hơn so với những cặp không con.
3. Chìa khoá của hạnh phúc hôn nhân bền vững là sự may mắn và cuộc tình lãng mạn?
Thay vì là một chút may mắn và tình yêu hầu hết lý do chính để các đôi duy trì cuộc hôn nhân lâu dài là sự cam kết và sự đồng lòng với nhau. Khi họ cùng xem cuộc hôn nhân là một công cuộc sáng tạo mà đòi hỏi sự vất vả, cống hiến và cam kết (cho nhau và cho cuộc hôn nhân). Cặp hạnh phúc nhất là những người bạn chia sẻ cuộc sống và tương đồng nhau về sở thích và giải trí.
4. Những người phụ nữ có học vấn càng cao thì sẽ khó lấy chồng?
Một nghiên cứu mới về tỷ lệ hôn nhân của những năm 1990 cho thấy những phụ nữ tốt nghiệp đại học hay cao đẳng vẫn thường có tỷ lệ kết hôn cao hơn những người không tốt nghiệp, cho dù họ có kết hôn ở tuổi muộn hơn. Đây là sự thay đổi so với quá khứ: Khi đó phụ nữ có học vấn lại ít cơ hội lấy chồng được đúng như ý muốn của mình hơn.
5. Những cặp “sống thử” trước khi cưới có thể thử nghiệm khả năng thích ứng với nhau và sẽ có cuộc hôn nhân lâu bền và mãn nguyện hơn?
Nhiều nghiên cứu đã chứng tỏ những ai từng sống chung với nhau trước khi đám cưới diễn ra sẽ có hôn nhân ít hạnh phúc và nguy cơ đổ vỡ cao hơn.
Một lý do là những người sống chung ít có tinh thần cam kết hơn và vì thế sẵn sàng từ bỏ khi có vấn đề nảy sinh. Ngoài ra, việc sống chung còn tạo ra những thái độ bất lợi cho hôn nhân, như họ ít có động lực xây dựng những kỹ năng hỗ trợ và giải quyết xung đột. Tuy vậy, cũng có một ngoại lệ là những đôi sống chung mà đã lên kế hoạch cưới xin trong thời gian gần thì có khả năng hưởng hạnh phúc không kém những cặp không sống thử trước khi cưới.
6. Cuộc hôn nhân thường đưa đẩy phụ nữ tới nguy cơ chịu bạo lực gia đình hơn là sống độc thân một mình?
Ngược lại với suy nghĩ rằng đàn ông khi có được tờ giấy kết hôn là có giấy đảm bảo được quyền “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Những nghiên cứu mới cho thấy những người phụ nữ không kết hôn, đặc biệt là khi sống không hôn thú với một người đàn ông thì sẽ có nguy cơ bị bạo lực gia đình nhiều hơn. Ngoài ra, phụ nữ ngày nay cũng ít khi chịu cưới những anh chàng ưa bạo lực và sẵn sàng ly dị khi gặp phải những ông chồng vũ phu. Một lý do nữa là đàn ông ngày nay xem ra cũng ít dùng bạo lực bởi họ sống trong một gia đình và cộng đồng lớn. Những áp lực xã hội này khiến đàn ông phải xem lại hành vi của mình.
7. Nam nữ có điều kiện sống chung với nhau thực ra cũng chẳng khác gì kết hôn ngoài việc thiếu một mẩu giấy chứng nhận của pháp luật?
Thực tế cho thấy, sống chung với nhau đơn thuần không hề mang đến những lợi ích mà một cuộc hôn nhân có thể mang lại, chẳng hạn như sức khoẻ thể chất, của cải và sự ổn định về tinh thần. Xét về những lợi ích này thì những cặp sống chung với nhau mà không qua giai đoạn cưới hỏi cũng giống như những kẻ độc thân nhiều hơn. Một phần là do những cặp sống chung như thế sẽ không hề có tinh thần cam kết như những người đã cưới, và họ thường nghĩ về bản thân của họ nhiều hơn là lo lắng cho người kia.
8. Ngày nay những người kết hôn có cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn lớp người trong quá khứ, thường cố sống với nhau cho dù có bất ổn?
Theo những gì mọi người tiết lộ trong các cuộc khảo sát mức độ hạnh phúc nói chung không hề gia tăng mà có khi còn giảm đôi chút. Một số nghiên cứu tìm thấy, so với 20-30 năm trước, các cuộc hôn nhân ngày nay thường gặp phải nhiều stress hơn vì công việc, xảy ra nhiều xung đột hơn và cũng ít có sự tương tác giữa vợ chồng.
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)