Đó đã trở thành quy luật bất thành văn: mỗi đợt "bão" thanh, kiểm tra lên cao điểm thì các chủ "lặn", "bão" tan thì đâu lại vào đó.
"Tôi tin rằng, nếu gia đình ai có con em "nghiện" đến vũ trường và dùng thuốc lắc thì sẽ không chỉ muốn đóng cửa vũ trường sớm mà còn muốn loại bỏ cả hình thức sinh hoạt văn hoá bị biến tướng này", ông Lê Anh Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTT) cho biết.
Quán bar, vũ trường, nhà hàng karaoke... vốn là nơi vui chơi giải trí chính đáng của một bộ phận người trẻ tuổi. Nhưng với sự phát triển của kinh tế thị trường, hoạt động này ở nhiều nơi đã bị biến tướng, nảy sinh tiêu cực. Vì vậy, 2-3 năm trở lại đây, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản giúp các cơ quan chức năng quản lý tốt hoạt động tại các cơ sở này nhà hàng karaoke, vũ trường...
Một số quy định tại NĐ 11 cũng được các nhà quản lý địa phương cho rằng khó thực hiện được. Ví dụ, dưới 18 tuổi không được vào vũ trường; các vũ trường, quán karaoke phải cách xa di tích lịch sử, trường học ít nhất là 200m; các vũ trường không được mở cửa quá 12 giờ đêm.
Không ai cấm người có trách nhiệm kiểm tra chứng minh thư của người đến vũ trường. Về khoảng cách địa điểm, thực chất là một biện pháp để dãn mật độ các hoạt động kinh doanh không được khuyến khích này. Qua công tác thanh kiểm tra, phần lớn những nơi còn hoạt động sau 12 giờ đêm đều là nơi tập trung những thanh niên có nhiều tiền, thích đua đòi, chơi quá đà và có sử dụng chất kích thích bởi thuốc lắc có tác dụng tới 8 giờ đồng hồ.
Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các vũ trường không tuân thủ hết các nguyên tắc này. Liệu quy chế đặt ra nghiêm ngặt như vậy có tạo điều kiện để cho một số cán bộ có quyền "bảo kê"? Trả lời cho vấn đề này ông Tuyến cho biết, không loại trừ một số trường hợp lợi ích của cán bộ thực thi gắn với hoạt động vũ trường trên địa bàn. Nhưng nếu có sự "bảo kê" thì phải xử lý việc "bảo kê" riêng, không thể vì thấy làm chưa tốt lại nới lỏng quy chế. Không có văn bản nào có thể ngăn chặn hết những hành vi tiêu cực. Để một chủ trương, chính sách thực sự đi vào đời sống thì cần có 2 yếu tố: Ý thức của mỗi công dân và công tác thanh kiểm tra tốt.
(Theo Lao Động)