Năm 2004, nhân vật Mèo Đi Hia (Puss in Boots) lần đầu tiên được giới thiệu trong bộ phim Shrek 2, thuộc thương hiệu hoạt hình đình đám của xưởng phim DreamWorks. Từ một sát thủ được thuê để thủ tiêu Shrek, Mèo Đi Hia trở thành một trong những đồng minh thân cận nhất của gã chằn tinh xanh.
Nhân vật này nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ khán giả, liên tục góp mặt trong hai phần hậu truyện và được sản xuất một bộ phim riêng vào năm 2011. Sau hơn một thập kỷ, câu chuyện về Mèo Đi Hia tiếp tục được khai thác. Lần này, Puss phải đối diện với một thử thách khó nhằn hơn, liên quan đến sinh mạng.
Puss in Boots 2 xây dựng trên nền tảng truyền thuyết loài mèo có 9 kiếp. Lúc này, Mèo Đi Hia phát hiện ra cậu đã phung phí 8 mạng sống và chỉ còn duy nhất một mạng. Điều đó thôi thúc cậu tham gia chuyến hành trình vào Rừng Tối để tìm kiếm ngôi sao ban điều ước, nhằm khôi phục số mệnh.
Xuyên suốt cuộc phiêu lưu, Mèo Đi Hia vô tình hội ngộ cô bạn cũ Kitty Soft Paws trong phần đầu tiên. Đồng thời, cậu cũng làm quen và kết thân với chú chó trị liệu lém lỉnh Perrito. Cả ba cùng nhau lên đường và đối đầu với thế lực phản diện bao gồm cô bé tóc vàng Goldilocks cùng gia đình nhà Gấu và "Big" Jack Horner.
Trailer phim 'Puss in Boots 2'
Với thời lượng 103 phút, hình ảnh đa diện của Mèo Đi Hia được xây dựng một cách trọn vẹn. Mở đầu, vẻ ngoài gợi nhớ đến Zorro của Puss được nhắc lại qua hành trình trừ gian, diệt bạo. Sau đó, Puss biến thành mèo nhà ngộ nghĩnh, đáng yêu. Cuối cùng, hình tượng Mèo Đi Hia đầy chân thành được thể hiện cùng những lý tưởng khác biệt.
Dù mang tên Mèo Đi Hia, loạt phim Puss in Boots không phải là tác phẩm chuyển thể từ truyện cổ tích cùng tên của Italy. Câu chuyện phim được biến tấu để phù hợp quan điểm hiện đại và đề cập những vấn đề gần gũi, giàu tính nhân văn.
Trong khi Puss in Boots phần đầu tôn vinh tình bạn và tình cảm gia đình, phần hai lại đề cập một vấn đề mang tính cá nhân hơn: đi tìm giá trị sống của mỗi cá thể. Khi nhận ra chỉ còn một cuộc đời, Mèo Đi Hia gác kiếm, từ bỏ lối sống phóng khoáng và quan điểm muốn chứng tỏ bản thân.
Với mục tiêu ban đầu là cố gắng tìm được ngôi sao nhằm hiện thực hóa mong ước cá nhân, Puss dần được cảm hóa bởi những sự kiện xung quanh và nhận ra điều mình muốn không phải là thứ mình cần. Thông qua hành trình này, nhà sản xuất khai thác những khía cạnh hiếm thấy của Mèo Đi Hia. Đó là sự thức tỉnh, nhìn nhận lại bản thân sau khi lột bỏ vẻ kiêu hãnh và tự tin thường thấy.

Mèo Đi Hia trở lại sau 11 năm, mang đến một chuyến phiêu lưu cuốn hút về hình ảnh, giàu tính thông điệp về nội dung. Ảnh: DreamWorks
Tuy Puss in Boots 2 đề cập nhiều vấn đề "nặng đô" như sự sống và cái chết, sự trường tồn cùng nhiều triết lý nhân sinh, tác phẩm vẫn mang màu sắc tích cực cùng cách kể chuyện nhẹ nhàng, phù hợp đối tượng trẻ em.
Câu chuyện trong Puss in Boots 2 được xây dựng đơn giản, chặt chẽ, không tạo cảm giác bị nhồi nhét quá nhiều dù số lượng nhân vật lớn. Mỗi nhân vật trong bộ phim đều được giới thiệu và phát triển đường dây riêng một cách rõ ràng, mạch lạc. Các tuyến truyện được khai thác chi tiết vào từng thời điểm phù hợp.
Ngoài ra, tác phẩm còn mang lại nhiều màn tung hứng vui vẻ giữa các nhân vật. Mèo Đi Hia và Kitty Soft Paws kình nhau với những câu nói móc mỉa, đá xoáy hài hước. Mâu thuẫn trong nội bộ gia đình nhà Gấu cùng hành động của "Big" Jack Horner cũng tạo được nhiều tiếng cười. Đặc biệt, sự ngây ngô trong câu thoại của chú chó Perrito chiếm được nhiều cảm tình nơi người xem.
Là tác phẩm phái sinh khai thác nhân vật phụ từ loạt phim Shrek, Puss in Boots 2 giữ vững tinh thần của tác phẩm về gã chằn tinh xanh khi pha trộn nhiều câu chuyện cổ tích kinh điển, bộ phim nổi tiếng trong thế giới của Mèo Đi Hia. Xuyên suốt phim, người xem dễ dàng bắt gặp dấu ấn của Alice in Wonderland, Pinocchio, The Sword in the Stone, Gia đình Simpson. Thậm chí, Puss in Boots 2 còn mang lại nhiều hoài niệm cho những khán giả đã lớn lên cùng loạt phim Shrek trong phân đoạn cuối của tác phẩm.

Phần phim đột phá về hình ảnh và kỹ xảo. Ảnh: DreamWorks
So với Puss in Boots phần đầu, phần thứ hai có nhiều đột phá về mặt hình ảnh, phù hợp sự phát triển của thể loại hoạt hình hiện nay. Tác phẩm là sự kết hợp giữa công nghệ CGI, kỹ xảo 3D và hình ảnh vẽ tay 2D truyền thống, tương đồng với bộ phim Spider-Man: Into the Spider-Verse. Cách làm này tạo cho người xem cảm giác như đang lật mở từng trang truyện cổ.
Trong Rừng Tối, các bối cảnh nhóm bạn đi qua đều được xây dựng độc lập, có cách hoạt động riêng biệt tạo nên sự độc đáo, mới lạ cho từng thử thách mà Puss phải chinh phục.
Ngoài ra, nhờ sự cải tiến trong công nghệ kỹ thuật, biểu cảm và hành động của Mèo Đi Hia cùng các nhân vật cũng sinh động và chân thực hơn. Với màu sắc tươi tắn, rực rỡ, những thông điệp khó nhai trong Puss in Boots 2 được truyền tải một cách hiệu quả. Sự phối hợp giữa câu chuyện dí dỏm, hình ảnh mãn nhãn và bài học nhân văn tạo nên một tác phẩm vừa sâu cay, vừa đậm tính giải trí.

Phe phản diện trong phim. Ảnh: DreamWorks
Đỗ Hoàng