Với sự có mặt của đại diện Tổ chức Y tế thế giới và các nhà khoa học, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn thông báo: "Sáu trường hợp tai biến, trong đó có một trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine Priorix hồi tháng 5 vừa qua, là một chùm phản ứng sau tiêm vaccine".
Sau khi điều tra, xét nghiệm làm rõ nguyên nhân, Hội đồng chuyên môn đã đưa ra kết luận, những tai biến xảy ra là do nhiễm độc tố tụ cầu vàng. Việc lấy mẫu xét nghiệm được lấy từ dịch hầu họng, da của các nhân viên y tế, qua đó phát hiện chủng tụ cầu vàng ở hai nhân viên y tế, trong đó một người trực tiếp tiêm cho trẻ. Chủng tụ cầu vàng ở người tiêm và bệnh nhân giống nhau, vì vậy có khả năng xảy ra sự lây nhiễm ngẫu nhiên và hy hữu từ người tiêm sang trẻ được tiêm.
Khi đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bộ Y tế khi các trường hợp bị nhiễm độc do thiếu sót trong vấn đề vô khuẩn, ông Huấn cho biết: "Thực sự, những tai biến này là hết sức đau xót. Ngành y tế là cơ quan lo cho sức khỏe toàn dân, vì vậy không bao giờ mong muốn xảy ra những sự việc như vậy, dù ở mức độ nào. Và chắc chắn, nhân viên y tế - người tiêm cũng có cùng tâm trạng này. Với sự việc đã xảy ra, chúng tôi đã yêu cầu Sở Y tế TP HCM xem xét toàn bộ, đầy đủ các chứng cứ sự việc đối với cá nhân y tá đã tiêm phòng cho cháu bé; xem xét và có hình thức xử trí theo đúng quy định nếu không chấp hành đúng theo quy định chuyên môn".
Trong cuộc họp hôm qua, cũng có rất nhiều ý kiến băn khoăn về việc trên cơ sở nào có thể khẳng định vaccine không là nguyên nhân gây tai biến khi các lọ đựng vaccine tiêm trực tiếp đã không có mẫu lưu. Về vấn đề này ông Huấn cho biết: "Hội đồng chuyên môn đã lấy hai đợt kiểm định mẫu vaccine cùng lô với những lọ vaccine đã tiêm. Tổng số 120 lọ được kiểm định trong nước đều đạt yêu cầu. Còn một số mẫu khác gửi xét nghiệm tại phòng thí nghiệm của Đức và Nhật Bản hiện chưa có kết quả. Với những công việc đã làm, hội đồng cho rằng có thể đưa ra kết luận về chất lượng vaccine Priorix đã tiêm.
Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định sẽ tiếp tục có thông tin sau khi các xét nghiệm này được hoàn thành. Cũng vì chưa đầy đủ các kết quả, nên chúng tôi cũng chưa cho phép vaccine này được tiêm trở lại. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ thành lập Ủy ban quốc gia giám sát phản ứng sau tiêm chủng. Ủy ban này sẽ giám sát các vấn đề liên quan đến thực hiện các quy định về an toàn tiêm chủng; thanh tra kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện an toàn tại các điểm tiêm chủng; hoạt động giám sát chất lượng vaccine lưu hành tại Việt Nam".
(Theo Thanh Niên)